Ngày 18/3, ông Phan Văn Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết đơn vị đang tu bổ, tôn tạo di tích Thượng Thành, Eo Bầu và kè đá hộ thành hào đoạn từ Quan Tượng Đài đến tây thành Thủy Quan. Đây là một trong những hạng mục thuộc hợp phần tu bổ, tôn tạo kinh thành Huế.

Mặt tây của kinh thành Huế sắp được tu bổ. Ảnh: Võ Thạnh
Di tích Thượng Thành ở phía tây dài 892 m, rộng 21 m sẽ được đắp đất, làm đường dạo bằng gạch lát Bát Tràng. Phần đất còn lại trồng cỏ ba lá. Phần tường nứt gãy sẽ được xây lại và gia cường. Khu vực Eo Bầu Tây An, Tây Trinh sẽ được đào đắp san đất, tu bổ dốc kéo pháo, tường chắn đất bằng đá hộc, phục hồi kho đạn, trồng cỏ ba lá ở phần đất còn lại, đường lát gạch Bát Tràng.
Hệ thống kè đá mặt trong của hộ thành hào đoạn từ Quan Tượng Đài đến tây thành Thủy Quan dài gần 1,2 km sẽ được tôn tạo. Phần kè bị sạt lở được hạ giải, tập kết đá cũ để tận dụng phục hồi mặt ngoài và mặt trên kè. Phần kè còn tốt sẽ được giữ lại và gia cố phần móng, đảm bảo đủ khả năng chịu lực.
Nền móng kè được gia cố bằng cách đóng cọc tre, đổ bêtông cốt thép, xây tu bổ phục hồi kè đá bằng đá hộc, vữa xi măng. Lòng hào được nạo vét bùn và chất thải. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027.

Hệ thống tường thành, hộ thành hào ở phía đông của kinh thành Huế, tháng 3/2025. Ảnh: Võ Thạnh
Theo ông Tuấn, trước khi tu bổ mặt tây của kinh thành Huế, đơn vị đã hoàn thành tu bổ mặt phía nam và một phần mặt phía đông. Tương lai khi nhà dân sống quanh hộ thành hào ở phía bắc của kinh thành Huế được giải tỏa, đơn vị sẽ tiếp tục tôn tạo, tu bổ để trả lại diện mạo hoàn thiện của kinh thành Huế xưa.
Kinh thành Huế được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1805, được vua Minh Mạng tiếp tục hoàn chỉnh vào tháng 6/1832. Kinh thành hình gần vuông với chu vi vòng thành hơn 10 km, tường thành dày 21,5 m, cao 6,6 m, xây khúc khuỷu với những pháo đài bố trí cách đều nhau, kèm theo pháo nhãn, đại bác, kho đạn.
Ngoài 10 cửa chính và một cửa phụ ở Trấn Bình Đài, triều Nguyễn xây dựng hai lối vào sông Ngự Hà nằm giữa kinh thành Huế qua cống đông thành Thủy Quan và tây thành Thủy Quan. Trong đó, đông thành Thủy Quan được bố trí hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt bởi đây là tuyến đường thủy tàu thuyền từ cửa biển Thuận An có thể vào kinh thành Huế. Bên trong kinh thành Huế rộng 5,2 km2.
Sau năm 1975, hàng nghìn hộ dân đã vào sinh sống tạm bợ tại Thượng Thành, Eo Bầu khiến nhiều công trình triều Nguyễn bị che lấp. Nhằm khôi phục di tích, từ năm 2019 đến nay TP Huế đã di dời hơn 2.000 hộ dân sống trên di tích Thượng Thành và Eo Bầu, hộ thành hào, tái định cư tại khu dân cư Hương Sơ.
Võ Thạnh