Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm 1 năm, xuống còn 19 năm tù đối với Nguyễn Tuyết Vân (37 tuổi, ngụ Bình Dương) về các tội “chứa mại dâm” và “môi giới mại dâm”.
Tại buổi xét xử xin giảm án, Vân nằng nặc kêu oan tội “môi giới mại dâm” vì cho rằng mình không giới thiệu gái bán dâm cho người khách nào. Từ đó Vân xin HĐXX giảm án để được sớm về nhà nuôi mẹ và em nhỏ.
![]() |
Bị cáo Vân tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Vân khai, khoảng tháng 12/2007 từ Cần Thơ đến thuê địa điểm tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương mở quán ăn nhưng rất ế ẩm. Vài tháng sau bà này chuyển sang bán cà phê lấy tên quán là Tuyết Ngân nhưng cũng chẳng ăn thua.
Đến tháng 2/2009, để lôi kéo khách, Vân chỉ tuyển những tiếp viên tuổi teen phục vụ cho quán mình với mức lương 1 triệu đồng mỗi tháng. Quá trình hoạt động kinh doanh, thấy khách có nhu cầu mua dâm và muốn tăng thu nhập nên Vân sẵn sàng cho “lính” của mình phục vụ khách A - Z. Cũng để tiện quản lý và thu “hoa hồng”, bà này cho phép gái bán dâm hành lạc ngay tại quán cà phê với giá 200.000 đồng. Trong đó, Vân bỏ túi 30.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn khẳng định chỉ vừa “làm ăn” được 3 tháng thì bị bắt, thu lợi bất chính gần 600.000 đồng.
Bản án sơ thẩm xác định, chiều ngày 14/5/2009, công an Bình Dương bất ngờ ập vào quán Tuyết Ngân, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang “vui vẻ”. Điều đáng nói, những gái bán dâm ở đây chỉ từ 15 đến 17 tuổi. Với hành phạm tội trên, ngày 19/11/2010, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Vân mức án 20 năm tù cho cả hai tội.
Sau khi nghị án, Tòa Phúc thẩm đã bác lời kêu oan của Nguyễn Tuyết Vân vì có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm hai tội.
Vũ Mai