Trong khi đó, điện thoại di động với công nghệ DAB-IP và DVB-H cũng đang được thử nghiệm ở nhiều nơi. Dù vậy, các phương pháp xem truyền hình kiểu mới vẫn gặp nhiều khó khăn và cần nhiều năm phát triển nữa.
Truyền hình Internet
![]() |
IPTV là một bước tiến quan trọng trong công nghệ TV. Ảnh: Auroras. |
IPTV, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phát sóng chương trình, phim và nội dung đa phương tiện qua kết nối băng rộng, sẽ là một bước tiến quan trọng trong công nghệ TV. Nhưng chuyên gia Benjamin Lehmann thuộc hãng nghiên cứu Jupiter Research (Mỹ) tin rằng ngay cả đến năm 2011 thì IPTV vẫn là một dịch vụ hiếm trên thế giới với thị phần chỉ khoảng 6%, tăng từ 2% trong năm nay do những khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như nhu cầu về băng thông quá lớn. Người sử dụng sẽ muốn mở đồng bộ ít nhất 2 kênh, một để theo dõi nội dung và một để ghi lại chương trình, tức họ cần kết nối 20 - 50 Mb/giây, Lehmann dự đoán.
Truyền hình mở
Open TV được dùng để chỉ tất cả những video và nội dung truyền hình được cung cấp qua website và mạng chia sẻ ngang hàng. Tiềm năng của video trên Internet phụ thuộc vào băng thông và tốc độ, do đó nó phải đối mặt với những rào cản tương tự IPTV. Điểm khác biệt ở đây chỉ là Open TV không đòi hỏi người sử dụng phải đăng ký thuê bao mà họ có thể tùy chọn nội dung trên các trang dịch vụ khác nhau.
Truyền hình độ phân giải cao
![]() |
HDTV cho hình ảnh độ phân giải cao. Ảnh: Miranda. |
HDTV mang đến hình ảnh và âm thanh rõ nét cùng nhiều cải tiến khác. Người sử dụng ở Nhật và Mỹ đã quen thuộc với dịch vụ này. Nhưng người dân châu Âu và châu Á còn lâu nữa mới chứng kiến sự nở rộ của HDTV do giá cả đắt đỏ. Hơn nữa, nhiều người cho rằng cứ mua TV màn hình phẳng độ phân giải cao là đã có thể xem được hình ảnh HD nên họ không hề nghĩ đến việc đăng ký dịch vụ HD.
Truyền hình di động
Các bài liên quan |
*Công nghệ truyền hình cho thiết bị cầm tay |
*Đầu thu truyền hình số 52 kênh đầu tiên |
*Truyền hình: Thích gì, xem nấy |
Mobile TV hỗ trợ người sử dụng xem các chương trình yêu thích ngay trên điện thoại di động khi họ không có mặt ở nhà. Và con số 3 tỷ điện thoại sẽ được lưu hành trên toàn thế giới trong năm 2007 đủ đảm bảo đây sẽ là một thị trường lớn đầy tiềm năng.
Nhưng theo hãng nghiên cứu Informa của Nhật, chỉ khoảng 10% thiết bị cầm tay toàn cầu vào năm 2011, tức 120 triệu điện thoại, sẽ có khả năng nhận tín hiệu truyền hình. Điều này một phần do mọi người không hứng thú với việc xem phim trên màn hình quá nhỏ.
Hơn nữa, các mạng 3G chưa thể cung cấp băng thông lớn. Chỉ khoảng 10 - 15 người sử dụng truyền hình di động là đã có thể tiêu tốn băng thông của cả một trạm cơ sở, do đó nó không thể là giải pháp cho một thị trường khổng lồ.
(Theo BBC)