![]() |
|
Trụ sở của TST. |
Vụ tham nhũng "ghê răng" này xảy ra ở một ngành đang có nhiều tai tiếng. Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông, gọi tắt là TST, có trụ sở tại 11A Đồng Nhân, Hà Nội, được thành lập ngày 10/3/2000 có chức năng kinh doanh các loại hình dịch vụ viễn thông, trong đó có bảo dưỡng máy.
Từ tháng 1 đến tháng 5, TST đã ký 40 hợp đồng bảo dưỡng 1.900 đầu máy viba số cho 26 bưu điện của các tỉnh từ Quảng Bình trở ra, với giá hơn 7,1 triệu đồng/máy, đưa tổng số tiền thanh toán hơn 13,5 tỷ đồng. Ngay sau khi có được hợp đồng này, TST ký 4 hợp đồng nội bộ với 4 đội bảo dưỡng của mình để phân chia hợp đồng trên, nhưng chỉ với giá 6,5 tỷ đồng. Như vậy, TST đã "ăn ngon" 7,5 tỷ đồng. Khi bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội, hỏi tới số tiền này, cả ban lãnh đạo TST đều không thể giải trình nổi.
Không chỉ vậy, TST còn tự ý giữ lại 2,7 tỷ đồng trong số 6,5 tỷ đồng ở các hợp đồng với 4 đội bảo dưỡng để... chi đối ngoại và lập chứng từ khống chia nhau. Thế nhưng trong 3,8 tỷ đồng còn lại, những công nhân trực tiếp bảo dưỡng chỉ nhận 950 triệu đồng. Vậy số tiền hơn 2,8 tỷ đồng còn lại đi đâu, cả 4 ông đội trưởng đều không thể giải trình được.
Ký hợp đồng khống để rút tiền Nhà nước
Trong khi lật tẩy vụ việc trên, cơ quan chức năng còn phát hiện: Trong năm 2000, TST đã ký khống 47 hợp đồng bảo dưỡng viba với Công ty TNHH Thiết bị cơ khí điện tử (số 3 Lê Trọng Tấn, Hà Nội), trị giá 1,3 tỷ đồng cho 1.300 đầu máy. Giám đốc Công ty TNHH này, ông Trần Minh Tiến, nguyên giám đốc Nguyễn Văn Hoàng và kế toán trưởng Lương Văn Hoạt đều thừa nhận chỉ cần đặt bút ký, chẳng cần thực hiện hợp đồng, công ty họ đã được hưởng 200.000 đồng/đầu máy (1/4 đơn giá), tổng cộng là 347 triệu đồng.
Để có những hợp đồng này, thủ quỹ TST Bùi Thị Tỵ đã chuyển cho Công ty TNHH này danh sách máy của bưu điện các tỉnh đã bảo dưỡng. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Thiết bị cơ khí điện tử ký hợp đồng với TST và Tỵ sẽ chi tiền mà không hề có một chứng từ thu chi nào cả.
Cũng thủ đoạn ký khống trên, từ tháng 1 đến tháng 4, TST tiếp tục ký 8 hợp đồng với Công ty TNHH Thiết bị điện tử (số 99 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội) để bảo dưỡng cho 510 lượt máy với giá 1 triệu đồng/máy, tổng số tiền thanh toán là 510 triệu đồng. Giám đốc Lê Tuấn Anh khai "giá" chữ ký của mình là 250.000 đồng/máy. TST đã thanh toán "tiền ký" 376 máy cho Lê Tuấn Anh 94 triệu đồng. Phần còn lại của hợp đồng khống này, TST chưa thanh toán.
Trách nhiệm của các bưu điện tỉnh, thành
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội, đã xác minh được 7 trong số 26 bưu điện tỉnh thành phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) liên quan đến việc ký những hợp đồng này. Bình quân, mỗi thợ bảo dưỡng được 4-5 máy/ngày, đặc biệt có công nhân làm tới 14-15 máy/ngày. Một số người thừa nhận khi bảo dưỡng đã... bỏ qua một số công đoạn. Vậy tính ra, tiền công mà giám đốc bưu điện các tỉnh, thành trả cho mỗi công nhân tới 4-5 triệu đồng/ngày, thậm chí 14-15 triệu đồng/ngày. Các vị giám đốc này không nắm được công đoạn bảo dưỡng nên mới chấp nhận giá cao, hay vì lợi ích cá nhân trong việc ký kết hợp đồng mà làm như vậy?
Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô, khám khẩn cấp nơi ở và làm việc của một số đối tượng liên quan là Phó giám đốc TST Ngô Văn Chiến, kế toán trưởng Nguyễn Tuấn Khải và thủ quỹ Bùi Thị Tỵ, thu giữ 107 triệu đồng trong tủ của Tỵ.
Nói về vụ án này, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam Bùi Quốc Việt cho biết, Tổng công ty có biết sự việc tại TST và hiện đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ từng vấn đề. Trong vụ này, cá nhân, tập thể nào có sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc trước pháp luật.
Phạm Huyền
