![]() |
Ảnh: Tuổi Trẻ |
Truyền dịch là biện pháp quan trọng để bù dịch khi cơ thể mất nước và điện giải. Kỹ thuật này không quá khó nhưng vẫn cần có sự chỉ định và theo dõi chặt chẽ của nhân viên y tế. Nhiều người dân nghĩ rằng đây là biện pháp đơn giản nên tự ý truyền mà không có sự thăm khám, chỉ định của thày thuốc, gây ra những tai biến nghiêm trọng.
Nếu không có kỹ thuật tốt, quá trình thực hiện truyền dịch dễ làm vỡ tĩnh mạch của bệnh nhân. Sốc cũng là nguy cơ rất dễ xảy ra. Có bệnh nhân vừa điều trị một thời gian dài được xuất viện, khi về nhà con cái muốn bố mau khỏe nên mua đạm về tự truyền, gây sốc, đưa đi cấp cứu không kịp.
Để giảm nguy cơ sốc, khi truyền bất cứ một loại dung dịch nào, dù là nước, cũng phải chú ý đến hạn dùng, tốc độ và thời gian truyền. Phải theo dõi bệnh nhân chặt chẽ trong suốt quá trình truyền, nếu có biểu hiện sốc thì phải được xử trí kịp thời. Do vậy, việc truyền dịch phải do nhân viên y tế thực hiện ở cơ sở có đủ điều kiện cấp cứu.
Một tai biến nghiêm trọng nữa là nhiễm khuẩn huyết. Vi khuẩn sẽ nhanh chóng tấn công vào tim, phổi, gây tử vong. Chính vì vậy, khi truyền dịch phải bảo đảm vô khuẩn dây truyền dịch, chất lượng dịch truyền, mũi kim vô khuẩn... Những yêu cầu này không thể bảo đảm nếu truyền ở nhà hay ở bất kỳ một nơi nào không phải là cơ sở y tế.
Ngoài ra, sự thiếu chuyên môn có thể dẫn đến những sai sót khác như chảy máu, truyền nhầm dung dịch...
BS. Nguyễn Trung Dũng, Sức Khỏe & Đời Sống