Theo cáo trạng, tháng 1/1994, qua “gợi ý” của ông Nghiệp (lúc đó là phó chủ tịch tỉnh Minh Hải cũ), Công ty Dịch vụ thương mại Cà Mau do bà Nguyễn Thị Bé Tư làm giám đốc đã đồng ý bán cho bà Hồ Tuyết Minh (người thân ông Nghiệp) nhà số 28 Phan Bội Châu, thành phố Cà Mau, với giá 26 lạng vàng (tương đương 118,3 triệu đồng).
Ba tháng sau, do không đủ tiền trả, bà Minh để ông Nghiệp mua lại căn nhà này. Lợi dụng cương vị phó chủ tịch tỉnh, ông Nghiệp yêu cầu ông Cao Tấn Lộc (giám đốc Công ty Xây dựng thủy lợi Cà Mau) lấy hơn 36 triệu đồng của công ty trả thay tiền mua căn nhà còn thiếu của mình.
Tháng 3/2002, bà Bé Tư bị đưa ra tòa về tội tham ô và cố ý làm trái, sau đó bị tuyên phạt tù chung thân. Việc mua bán nhà đổ bể, ông Nghiệp mới đem số tiền trên trả lại ông Lộc và yêu cầu ông này viết biên nhận lùi lại ngày 12/1/1994 để hợp thức hóa và xóa dấu vết.
(Theo Tuổi Trẻ)