Cụ thể, các vấn đề bỏ sót tài liệu, làm sai lệch hồ sơ vụ án của Nguyễn Phú Tươi (điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM); hành vi thiếu trách nhiệm trong điều tra, đình chỉ điều tra các bị can, bỏ lọt tội phạm của Nguyễn Mạnh Trung (nguyên phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố) cùng 3 cán bộ VKSND thành phố (kiểm sát viên Đặng Văn Bình, nguyên phó Phòng Kiểm sát điều tra án trị an Mai Xuân Bình và nguyên viện phó Đặng Công Tâm) sẽ tiếp tục được điều tra để truy tố sau.
VKSND Tối cao còn chuyển hồ sơ Võ Văn Ngọc (Ngọc "Sọ Não" - người tham gia dàn xếp đánh tráo hung thủ giết người trong vụ án) sang Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, vì Ngọc là quân nhân.
Theo cáo trạng, tháng 8/1994, do mâu thuẫn trong việc bảo kê vũ trường Vân Cảnh (quận 1), Lai Em chỉ đạo đàn em tới đây đánh chết anh Tiến. Sau khi gây án, Lai Em đạo diễn để Nguyễn Phi Hùng nhận tội thay cho cả nhóm, với lời hứa sẽ lo cho Hùng chỉ bị án 10-12 năm... Hùng chấp nhận và nhờ đó các đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Nên, Trang Dương Hồng, Lê Kim Vân, Trần Kim Long và Cao Xuân Tuấn được VKSND thành phố đình chỉ điều tra.
Ngày 10/8/1996, TAND thành phố tuyên phạt Hùng án tù chung thân. VKSND TP HCM kháng nghị giảm án. Ngày 24/12/1996, TAND Tối cao tuyên phạt bị cáo 18 năm tù. Thấy mức án không đúng như Lai Em cam kết nên Hùng đã khai toàn bộ sự thật. Vụ án được Ban chuyên án Năm Cam phục hồi điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ Lai Em cùng Vân, Long, Tuấn và Nên, và kết luận điều tra sau đó đề nghị VKSND Tối cao truy tố cả 5 tên về tội giết người. Riêng Trang Dương Hồng đang bị truy nã.
(Theo Tuổi Trẻ)