Trương Thị May thể hiện nét sắc sảo, lạnh lùng qua biểu cảm khuôn mặt bất cần, cá tính. Cô diện cả bộ trang phục đen, trong đó có quần ống loe, kiểu dáng được ưa chuộng những năm 1960-1970 với các chất liệu sợi tự nhiên như cotton, sợi gai, len, polyester và denim. Quần ống loe bắt nguồn từ trào lưu văn hóa hippie của nước Mỹ, với triết lý sống "Live fast, die young" (Sống gấp, chết trẻ). Người đẹp mang giày cao gót, bít mũi thường đi đôi với kiểu quần này. Chiếc áo đính đá cầu kỳ mang phong cách hiện đại. Ảnh: Lê Thiện Viễn, trang điểm: GHY, trang phục: MT. Tâm GiaoTrương Thị May mặc áo dài trắng dạo phố ở Mỹ