Trường Quốc Học Huế sau 130 năm
TP HuếPhong cách Tây Âu đan xen nét nghệ thuật Á Đông được gìn giữ gần như nguyên vẹn sau 130 năm ở trường Quốc Học Huế.
Trường Quốc Học nằm bên bờ sông Hương, được thành lập ngày 23/10/1896 dưới thời vua Thành Thái. Đây là trường Pháp - Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương. Ông Ngô Đình Khả được vua Thành Thái giao làm hiệu trưởng đầu tiên.
Trường Quốc Học nằm bên bờ sông Hương, được thành lập ngày 23/10/1896 dưới thời vua Thành Thái. Đây là trường Pháp - Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương. Ông Ngô Đình Khả được vua Thành Thái giao làm hiệu trưởng đầu tiên.
Cổng trường Quốc Học Huế với kiến trúc cổ kính có hai tầng, tầng trên bằng gỗ, mái lợp ngói kiểu Trung Hoa. Muốn đi lên tầng trên phải qua thang hình xoắn ốc, trên có treo một cái chuông lớn để điểm giờ học. Trước cổng trường treo một biển sơn son thiếp vàng bằng chữ Hán "Pháp tự Quốc Học trường môn".
Cổng trường Quốc Học Huế với kiến trúc cổ kính có hai tầng, tầng trên bằng gỗ, mái lợp ngói kiểu Trung Hoa. Muốn đi lên tầng trên phải qua thang hình xoắn ốc, trên có treo một cái chuông lớn để điểm giờ học. Trước cổng trường treo một biển sơn son thiếp vàng bằng chữ Hán "Pháp tự Quốc Học trường môn".
Bên phải cổng trường là bình phong long mã, được xây dựng vào năm Thành Thái thứ 8. Công trình vẫn được lưu giữ đến ngày nay.
Bên phải cổng trường là bình phong long mã, được xây dựng vào năm Thành Thái thứ 8. Công trình vẫn được lưu giữ đến ngày nay.
Trải qua hơn 100 năm, trường Quốc Học Huế vẫn lưu giữ nét kiến trúc cổ kính mang phong cách phương Tây.
Trải qua hơn 100 năm, trường Quốc Học Huế vẫn lưu giữ nét kiến trúc cổ kính mang phong cách phương Tây.
Giữa sân trường Quốc Học Huế đặt tượng đồng Nguyễn Tất Thành, người từng là học sinh của trường niên khóa 1908-1909. Ông là một trong 10 học sinh giỏi của Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba thi vượt cấp vào học lớp đệ nhị niên trung học tại đây.
Khuôn viên trường được cây xanh bao phủ, tạo không gian xanh mát.
Giữa sân trường Quốc Học Huế đặt tượng đồng Nguyễn Tất Thành, người từng là học sinh của trường niên khóa 1908-1909. Ông là một trong 10 học sinh giỏi của Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba thi vượt cấp vào học lớp đệ nhị niên trung học tại đây.
Khuôn viên trường được cây xanh bao phủ, tạo không gian xanh mát.
Giữa sân trường Quốc Học Huế đặt tượng đồng Nguyễn Tất Thành, người từng là học sinh của trường niên khóa 1908-1909. Ông là một trong 10 học sinh giỏi của Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba thi vượt cấp vào học lớp đệ nhị niên trung học tại đây.
Khuôn viên trường được cây xanh bao phủ, tạo không gian xanh mát.
Các phòng học vốn có từ năm 1915 dưới thời Pháp, nay vẫn được bảo tồn.
Phòng truyền thống trường Quốc Học Huế với chân dung các cựu học sinh tiêu biểu, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Phòng truyền thống trường Quốc Học Huế với chân dung các cựu học sinh tiêu biểu, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Trường Quốc Học Huế có sân bóng đá, sân bóng rổ và bể bơi ngoài trời. Ngoài hệ thống phòng học, trường còn có nhà truyền thống, hội trường và các phòng chức năng để học sinh học tập, sinh hoạt.
Trường Quốc Học Huế có sân bóng đá, sân bóng rổ và bể bơi ngoài trời. Ngoài hệ thống phòng học, trường còn có nhà truyền thống, hội trường và các phòng chức năng để học sinh học tập, sinh hoạt.
Trường có 8 học sinh lọt vào chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia, trong đó ba người giành vòng nguyệt quế.
Ngày 26/3/1990, trường được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận trường là Di tích quốc gia đặc biệt.
Trường có 8 học sinh lọt vào chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia, trong đó ba người giành vòng nguyệt quế.
Ngày 26/3/1990, trường được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận trường là Di tích quốc gia đặc biệt.
Võ Thạnh