![Trường quân sự tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Ngự](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/03/23/TRUONG-QUAN-SU-DONG-THAP-9795-1584937240.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eVbB9zwhSjGZ5ri6G5Nxrg)
Trường quân sự tỉnh Đồng Tháp được sử dụng thành bệnh viện dã chiến. Ảnh: Hồng Ngự.
"Khoảng 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được huy động phục vụ bệnh viện dã chiến, đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, thuốc men. Trong điều kiện cần thiết, nơi đây có thể tiếp nhận điều trị 200 bệnh nhân", Phó chủ tịch UBND Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nói.
Theo quyết định sáng 23/3, bệnh viện dã chiến nằm trên quốc lộ 80, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, có nhiệm vụ phân loại người bệnh ngay từ khi đăng ký; phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...). Nơi này sẽ điều trị người bệnh Covid-19 theo phân tuyến tại địa phương, nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Đây là trường quân sự đầu tiên tại miền Tây được chuyển thành bệnh viện dã chiến. Ngoài bệnh viện này, tỉnh Đồng Tháp đã huy động khu ký túc xá khoảng 300 giường ở TP Cao Lãnh làm khu cách ly tập trung.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khẳng định, tất cả đều nằm trong kế hoạch chuẩn bị từ đầu của địa phương và khuyến cáo người dân không quá hoang mang; cần thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.
Bốn ca nhiễm nCoV gồm hai người ở TP HCM, một bé gái 9 tuổi ở Hà Nội và một người ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ cùng 164 Việt kiều và du học sinh tại Anh đi trên chuyến bay VN50 về Cần Thơ hôm 18/3, chuyển về cách ly tại Đồng Tháp.
Đến chiều 23/3, Việt Nam ghi nhận 118 ca Covid-19. Trong đó 17 người đã khỏi bệnh, 101 người đang điều trị ở cả ba miền.
Cửu Long