![]() |
Hoàng Thế Đức. Ảnh: P.V |
Chiều nay, hành vi giết người của Hoàng Thế Đức đã bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. Dáng người nhỏ bé, đeo cặp kính cận, bị cáo Đức rành rọt kể lại vụ án mạng xảy ra tháng 4/1987.
Theo đó, Đức (lớp 12, trường Lý Thường Kiệt, Hà Nội) bị Nguyễn Ngọc Dương dùng khóa dây đánh vào người từ mấy hôm trước. Chiều tối, 19/4/1987, gặp lại nhau hai bên xảy ra ẩu đả. Đức cầm con dao do bạn đưa, đâm "đối thủ" rồi bỏ chạy. Hôm sau, Dương chết do vết thương quá nặng.
Ngay sau đó, bố Đức bố trí cho cậu con trai vào TP HCM. Tại vùng đất mới, dưới sự sắp xếp của bố và anh trai Hoàng Thế Đức thay tên đổi họ thành Đào Xuân Thám, thi đỗ Đại học Giao thông vận tải. Thậm chí, anh ta còn được cấp chứng minh thư nhân dân với cái tên giả này. Ra trường, Đức vào làm tại Công ty Tư vấn xây dựng công trình 625 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6, Bộ Giao thông vận tải. Năm 2003, Đức được bổ nhiệm là trưởng phòng thiết kế cầu.
Đức giãi bày: "Lương tâm tôi cắn rứt, nhiều lần muốn ra tự thú nhưng không thắng nổi được chính mình. Bị cáo chỉ còn biết chú tâm học hành, và chăm chỉ làm việc". Được cơ quan giới thiệu vào Đảng, Đức từ chối vì sợ bị xác minh lý lịch. Do có đóng góp trong nhiều công trình xây dựng, năm 2003, Đức được Bộ Giao thông vận tải trao bằng khen, 2 lần nhận bằng khen của Tổng công ty công trình giao thông 6.
Đầu tháng 3/2006, tung tích của Đức bị phát hiện. Bị cáo kể lại: "Khi cán bộ Phòng tổ chức của công ty nói có công an đến xác minh việc tôi tham gia đánh bạc trong vụ án Bùi Tiến Dũng, tôi đã biết ngay việc trốn lệnh truy nã đã bại lộ. Họ nói xác minh vụ PMU 18 là muốn giữ danh dự cho tôi".
Vài ngày sau khi Đức bị Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt theo lệnh truy nã, gia đình anh ta bồi thường cho phía bị hại 100 triệu đồng. Gia đình Nguyễn Ngọc Dương có đơn gửi cơ quan chức năng, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Xét đức có nhân thân tốt, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, khi phạm tội chưa đầy 17 tuổi, TAND Hà Nội tuyên phạt Hoàng Thế Đức 42 tháng tù về tội giết người. Mức án thấp hơn một nửa so với khung hình phạt đề nghị của VKSND Hà Nội (từ 7 đến 8 năm tù).
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định, bố và anh trai Đức có hành vi che giấu tội phạm nhưng hai người đã chết nên không đề cập xử lý.
Anh Thư