Văn bản đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng.
Theo đó, trường yêu cầu các lớp luân phiên cử mỗi lớp 10 học sinh tưới cây, quét sân trường từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, kèm theo cả danh sách giáo viên hướng dẫn trực.

Văn bản của THPT Nguyễn Trường Tộ.
Ngày 27/1, ông Nguyễn Cảnh Hải, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trường Tộ giải thích, hôm qua văn thư có trình văn bản trực tuần, tháng định kỳ của nhà trường, song do cấp dưới nhầm lẫn nên ghi thành "lịch trực Tết".
"Do sơ suất, không đọc kỹ nội dung tôi đã ký vào văn bản", ông Hải nói và cho biết, sau khi ban hành mới biết sai sót nên đã thu hồi, nhắc nhở cán bộ văn thư, giải trình với cấp trên, và lấy đó làm bài học cho mình.
Ông Hải cho biết, mỗi lớp đều có hàng cây, chậu hoa ở hành lang, trong thời gian lên lớp nhà trường giao cho lớp đó quản lý, tưới và chăm sóc theo định kỳ. Còn việc trực Tết của nhà trường theo tinh thần tự nguyện của những giáo viên ở gần trường, được chi trả theo chế độ.
Tuy vậy, giải thích của Hiệu trưởng không thực sự rõ ràng. Văn bản ghi khá chi tiết: đối tượng trực là dành cho học sinh, số lượng 10 em mỗi lớp, nội dung công việc: quét sân trường, tưới cây trên lớp học và thời gian diễn ra là trong khoảng nghỉ Tết; chứ không phải lịch trực định kỳ của cán bộ giáo viên nhà trường trong thời gian khác bị ghi nhầm thành "lịch trực Tết" như ông Hải nói.
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk cho biết, người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm về sự việc khi ban hành văn bản không đúng. Trong thời gian đến trường, việc vệ sinh trong lớp học là của học sinh; còn ngoài hành lang, sân trường, lao công là người đảm nhận.
Thầy Nguyễn Văn Ngai, Nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho rằng, nên nhìn nhận sự việc này ở hai thời điểm khác nhau.
Trong điều kiện không dịch bệnh, việc trường phân công học sinh các công việc phù hợp, vừa sức như vệ sinh lớp học, khuôn viên là bình thường. Việc học ở trường là tiếp thu kiến thức văn hóa, rèn phẩm phẩm chất thông qua các hoạt động, sinh hoạt tập thể. Trực nhật giúp các em biết quý trọng sức lao động, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. "Việc phân công này phải thật khéo léo, không lấy quá nhiều thời gian của các em và tạo sự công bằng giữa mọi học sinh", ông Ngai nói.
Do đó, nếu trường THPT Nguyễn Trường Tộ phân công học sinh lớp 12 tưới cây, quét sân trường trong các tuần học chính khóa là việc chấp nhận được.
Trong khi đó, nếu thực sự, trường phân công việc này vào thời điểm nghỉ Tết là việc làm phản cảm. Bởi Tết là thời điểm để học sinh nghỉ ngơi, quây quần với gia đình. "Nhà trường có thể tổng vệ sinh trước kỳ nghỉ Tết. Thời gian học trở lại, nhân viên nhà trường cùng các em có thể cùng dọn dẹp, chỉnh trang", ông Ngai nói.
Trần Hóa