Trung tâm lưu trữ quốc gia 4 phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Sở Giáo dục và Đào tạo (Lâm Đồng) tổ chức sự kiện "Di sản với học đường", vào ngày 23/11, tại trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt. Sự kiện quy tụ hơn 2.000 học sinh, giáo viên của trường Bùi Thị Xuân, đại diện dự án Trưng Vương (She-Kings) - nhà sản xuất Janet Ngô.
![https://fatherandson.top/2020/11/24/10-dieu-cha-day-con-gai-tot-hon-me/](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2020/11/24/image001-1606207755-2441-1606209837.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ptLmdoIqL9F9YPg0SpA8bQ)
Các học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân chăm chú theo dõi sự kiện. Ảnh:TNA Entertaiment
Nhà sản xuất Janet Ngô cho biết dự án "Trưng Vương" (She-kings) được cô, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh và ê-kíp ấp ủ thực hiện trong hơn 4 năm. Đây là dự án văn hoá phức hợp đưa hình ảnh Hai Bà Trưng cùng các nữ tướng phò tá hai bà trở thành những nhân vật điển hình của đất nước. "Hiểu về các vị anh thư, khán giả mới bất ngờ với đằng sau mỗi vị tướng đều có sản phẩm âm nhạc, phim hoạt hình và cả phim điện ảnh Trưng Vương nữa", Janet Ngo nói.
"Trưng Vương" là dự án phục dựng di sản văn hóa Lạc Việt hơn 2.000 năm trước với sứ mệnh truyền cảm hứng đến mọi người. Vì vậy, nhà sản xuất Janet Ngo và Trương Ngọc Ánh quyết tâm thực hiện dự án để dành cho cộng đồng và văn hoá lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai rất cần sự chung tay của khán giả, những người yêu thích nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là sự giúp sức của những nhân tài trong ngành điện ảnh giải trí để lan toả những dự án mang hơi thở văn hoá lịch sử dân tộc đến khán giả đương đại. "Chỉ chung tay, chúng ta mới đủ sức làm sống dậy lịch sử văn hoá Việt Nam. Đây là một hành trình dài thay đổi sự tiếp nhận lịch sử của người Việt, nên thái độ tiếp cận của cả khán giả và những người làm văn hóa đều rất quan trọng", Janet Ngo khẳng định.
![Nhà sản xuất dự án Trưng Vương (She-kings) – Janet Ngo](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2020/11/24/image002-1477-1606192643.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s2p24ZUPu8U6XFVxgkv7dA)
Nhà sản xuất dự án Trưng Vương (She-kings) – Janet Ngo. Ảnh:TNA Entertaiment
Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn của dự án, nhà sản xuất Janet Ngo chia sẻ bảo tồn văn hoá, làm cho giá trị văn hóa sống hợp thời trong xã hội hiện đại là một việc làm khó và cần chiến lược dài hơi. Với dự án Trưng Vương, cách bảo tồn văn hóa tốt nhất là để nó đi vào trái tim của mọi người.
Bảo tồn và phục dựng di sản giúp giá trị văn hoá sống lại. Tuy nhiên, để giữ "lửa" cho sự lan truyền giá trị văn hóa là điều khó hơn cả. Toàn bộ đơn vị tham gia sự kiện không ngại điều đó mà trái lại đó còn là động cơ thúc đẩy mọi người cố gắng biến lịch sử trở thành món ăn hấp dẫn mới thu hút sự quan tâm đến mọi người.
Ngoài ra mắt những phương thức tiếp cận lịch sử Việt Nam theo cách mới, "Di sản với học đường" còn là buổi giao lưu. Mục đích là kết nối các nhà nghiên cứu, người làm công tác giáo dục với chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật... cùng quan tâm lịch sử để phát huy giá trị sử Việt trên nhiều lĩnh vực.
![Ca sĩ Đặng Mai Phương với màn thể hiện truyền cảm hứng cho các bạn học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2020/11/24/image004-1606192328-1728-1606192643.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UT1M2sLpl2TFU1rNlTLBnw)
Ca sĩ Đặng Mai Phương thể hiện các ca khúc về lịch sử, truyền cảm hứng cho các bạn học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân. Ảnh:TNA Entertaiment
Tại sự kiện, học sinh của trường Bùi Thị Xuân còn được nghe ca sĩ Đặng Mai Phương trình bày ca khúc viết về nữ tướng Bát Nàn là Còn gì để mất và bài hát về nữ tướng Ả Chạ là Lần cuối. Nữ ca sĩ chia sẻ là một người mới phát triển bản thân dưới góc nhìn văn hóa lịch sử, cô thấy đó là bước đi táo bạo trong sự nghiệp của chính mình. "Nó khó nhưng tôi nghĩ mình sẽ chinh phục được. Tôi đã mang văn hoá Việt Nam qua âm nhạc trên thị trường quốc tế. Và giờ đây, tôi sẽ truyền cảm hứng về tình yêu lịch sử qua âm nhạc của mình cho mọi người trong nước", cô cho biết.
Hải My