"Không ai nhìn thấy vết máu ở bất cứ đâu. Không ai khiêng thi thể ra ngoài hôm qua, mọi người chỉ tới đây dọn dẹp", Yana Pristupa, phó hiệu trưởng trường dạy nghề ở thành phố Kramatorsk, ngày 9/1 cho biết. "Các sinh viên đang bị sốc, đây từng là một cơ sở tuyệt vời".
Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 tuyên bố lực lượng nước này tập kích vị trí đóng quân của khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine tại trường dạy nghề ở thành phố Kramatorsk, hạ hơn 600 lính đối phương. Tuy nhiên, giới chức Ukraine bác bỏ thông tin.
Bà Pristupa cho biết trước khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2/2022, trường dạy nghề tại Kramatorsk có 300 học viên, chủ yếu là ngành cơ khí. Các lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đống đổ nát bên ngoài trường dạy nghề ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk ngày 9/1. Ảnh: AP.
Phóng viên hãng AP của Mỹ đưa tin tòa nhà 6 tầng của trường dạy nghề ở Kramatorsk hầu như không bị hư hại, một tòa nhà 4 tầng khác bị thổi bay phần lớn cửa kính.
Người dân địa phương dọn dẹp các mảnh vỡ, quét kính vỡ và ném đồ đạc bị hư hại xuống hố tên lửa bên ngoài. Không có dấu hiệu về hiện diện của binh sĩ Ukraine cũng như thương vong.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/1 khẳng định báo cáo từ hiện trường không làm lung lay niềm tin của các quan chức cấp cao của Nga vào cơ quan quốc phòng nước này. "Bộ Quốc phòng Nga là nguồn cung cấp thông tin chính, hợp pháp và toàn diện về tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói.
Các đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine được nhận định rơi vào bế tắc trong thời gian qua, khi các bên tham chiến không có những thay đổi đáng kể trên chiến trường. Nga gần đây mở đợt tiến công quy mô lớn vào thành phố Bakhmut, Soledar và khu vực lân cận tại tỉnh Donetsk, song chưa kiểm soát được các đô thị này.

Vị trí thành phố Kramatorsk. Đồ họa: RYV.
Nguyễn Tiến (Theo AP)