Trong tiết ngoại khóa đầu tuần, trường tiểu học Hướng Phùng lần đầu đưa vào giảng dạy và trình diễn môn cờ người. Bàn cờ là các tấm nệm trải giữa sân trường, quân cờ là học sinh biết và yêu thích môn cờ tướng.
Nhiều em ban đầu còn bỡ ngỡ với với việc bày binh bố trận, đường đi nước bước, nhưng rất hào hứng. Là trường ở vùng cao của tỉnh Quảng Trị nên 32 quân cờ gồm học sinh các dân tộc Kinh, Pa Kô, Vân Kiều. Các quân cờ mang hai màu áo đối lập, được thêu tên mặt sau áo.
Phía bên ngoài, nhiều học sinh hào hứng đón xem, vỗ tay tán thưởng khi có một nước cờ hay được các giáo viên thuyết minh.
Khôi phục môn thể thao cờ người giúp các tiết ngoại khoá của trường Tiểu học Hướng Phùng thêm mới mẻ, hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Táo
Sau một ván cờ đóng vai quân tốt, em Lê Kim Cương nói chơi cờ người giúp em rèn luyện kỹ năng lắng nghe, quan sát. "Chúng em có những giờ ra chơi bổ ích", Cương nói.
Trong khi đó, cô giáo Lê Phương Trinh bộc bạch từng nghe qua về môn cờ người nhưng chưa xem. "Nhà trường khôi phục môn cờ rất ý nghĩa, góp phần giúp các em biết và yêu hơn về trò chơi dân gian quê hương", cô Trinh nói.
Hiệu trưởng Nguyễn Mai Trọng cho hay, cờ người là môn thể thao trí tuệ, hấp dẫn thường được ông cha tổ chức trong các dịp Tết đến, xuân về. Trải bao thăng trầm lịch sử, cờ người bị mai một. Nhằm khôi phục nét văn hóa độc đáo của dân tộc, nhà trường nghiên cứu và phục dựng môn thể thao này.