Tuần trước, Kelly Hornby, Hiệu trưởng trường trung học Billings West, đã viết email cho giáo viên, khẳng định di chuyển học sinh 15 phút một lần sau đó đưa các em về vị trí ban đầu giúp làm tan giọt chứa virus trong không khí, giúp "nguy cơ lây nhiễm giảm đáng kể".
Theo giải thích của trường, quy định này dựa vào định nghĩa nếu không tiếp xúc gần với người bệnh trong 15 phút trở lên, người tiếp xúc không phải cách ly. Học sinh trong lớp sẽ không tiếp xúc gần trong trường hợp một em dương tính.
Greg Upham, Giám đốc của khu học chánh có 16.500 học sinh, cho biết việc truy tìm những người tiếp xúc với các ca bệnh là vấn đề lớn đối với những người lãnh đạo như ông. Để giảm bớt áp lực, ông và đồng nghiệp đã đưa ra ý tưởng này.
Trong email gửi tới quản lý các trường vào tuần trước, ông Upham khuyến khích giáo viên và học sinh "đeo khẩu trang, nhìn thẳng và di chuyển 15 phút một lần".
Trường học tại Mỹ kê bàn để giãn cách học sinh. Ảnh: Carlo Allegri/Reuters
Ngày 20/10, trên tờ New York Times, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng việc di chuyển làm tăng nguy cơ lây truyền virus vì người bệnh tiếp xúc cùng lúc với nhiều người, dùng chung các bề mặt. Việc truy vết và khoanh vùng các F cũng khó khăn hơn rất nhiều vì ai cũng tiếp xúc với người dương tính.
Tiến sĩ Jennifer Nuzzo, nhà dịch tễ học tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, từng ủng hộ việc trường học mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ông khẳng định ý tưởng của trường Billings "không dựa trên bất kỳ bằng chứng hay nghiên cứu khoa học đúng đắn nào".
Ông giải thích, việc giữ khoảng cách 2 m cùng giới hạn thời gian tiếp xúc 15 phút chỉ là một phần căn cứ để xác định ai có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, không phải hướng dẫn phòng dịch nên trường Billings đang áp dụng "một cách máy móc và sai lầm".
Đồng quan điểm, tiến sĩ Sarah Fortune, Chủ nhiệm khoa Miễn dịch học và các bệnh truyền nhiễm tại Trường Sức khỏe cộng đồng Harvard, cho biết "định nghĩa 15 phút" chỉ giúp xác định hiệu quả những người có nguy cơ hơn để bác sĩ khoanh vùng và can thiệp sớm.
Hiện, khu học chánh Billings chưa đưa ra phản hồi nào.
Thanh Hằng (Theo New York Times)