Theo nội dung tấm áp phích lớn được treo trên bức tường cạnh sân chơi của trường trung học Zhipu, thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, "một nghiên cứu khoa học" cho rằng phụ nữ không còn trinh tiết sẽ sinh ra những đứa con kém thông minh. Thông điệp này không dẫn ra cụ thể nghiên cứu của tổ chức nào.
Áp phích cũng liệt kê các hành vi "gây tổn hại" như mặc quần áo hở hang, quan hệ tình dục trước hôn nhân, phá thai và cảnh báo những điều này sẽ khiến nữ giới không tìm được chồng. Phụ nữ cũng được khuyên tránh mặc áo sơmi cổ trễ, quần cạp trễ và váy ngắn vì có hại cho sức khỏe.
"Dù nhiều đàn ông khá cởi mở, họ không muốn kết hôn với một phụ nữ không còn nguyên vẹn", nội dung có đoạn.
Áp phích còn cảnh báo về việc thủ dâm, cho rằng "người thủ dâm sẽ nghèo hèn trong cuộc sống".
Hiện tấm áp phích đã bị phòng giáo dục địa phương gỡ bỏ sau khi ảnh chụp lan truyền trên mạng xã hội Weibo cuối tuần qua và gây tranh cãi. Một thông cáo từ chính quyền Củng Nghĩa hôm 28/7 cho hay trường này đang bị thanh tra.
Giới chức cho biết tấm áp phích do một người dân địa phương họ Xing dán lên tường của trường mà không xin phép. Xing đã bị cảnh sát triệu tập và "giáo huấn". Theo thông cáo, sân chơi trên đã mở cửa cho người ngoài trường vào chơi suốt nhiều giờ, tuy nhiên, giới chức sẽ "thanh lọc môi trường xung quanh và ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn".
Một giáo viên họ Zhang cho hay tấm áp phích đã được dán ở đó ít nhất một năm. Hiệu trưởng Qiao Shiqing nói rằng sân chơi trên thuộc sở hữu của chính quyền thị trấn và họ chịu trách nhiệm về những hoạt động quảng cáo trên tường.
Giáo dục về đạo đức đối với phụ nữ được tăng cường ở Trung Quốc những năm gần đây, khi nhiều người cảnh báo về sự suy đồi đạo đức do tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, bán dâm và tỷ lệ ly hôn gia tăng.
Hồi tháng 8 năm ngoái, một trại hè ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã bị đóng cửa trước áp lực của dư luận vì dạy học sinh rằng "đàn ông là thiên đường còn phụ nữ là mặt đất", phụ nữ thấp kém hơn và ở dưới đáy xã hội.
Feng Yuan, giám đốc của nhóm phi lợi nhuận về nữ quyền Weiping, cho rằng áp phích trên là "vô cùng phi lý", dù là do cá nhân, trường học hay chính quyền thị trấn đưa ra.
"Những thông điệp như vậy dựa trên các định kiến và thông tin không đáng tin cậy", Feng nói. "Sự việc cho thấy chúng ta cần khẩn trương cung cấp giáo dục giới tình toàn diện cho thanh thiếu niên, người lớn và đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách".
Anh Ngọc (Theo SCMP)