Đại diện trường chia sẻ, trước thềm kỳ thi THPT 2024, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng phương thức học bạ gửi về Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có xu hướng tăng nhanh.
"Phần lớn số lượng nguyện vọng tập trung vào các ngành xu hướng như Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Marketing, Công nghệ kỹ thuật ô-tô, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền...", đại diện nói thêm.
ThS. Bùi Quang Trung - Trưởng phòng Truyền thông Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ, thí sinh ưu tiên xét học bạ do tình trạng khó lường về phổ điểm, ngưỡng điểm sàn của các trường, cũng như một số ưu điểm của phương thức này như chủ động về điểm số, thủ tục đơn giản, cơ hội trúng tuyển cao...
Theo ông, các sĩ tử năm nay nên tận dụng giai đoạn "vàng" của xét tuyển học bạ để chắc chắn trúng tuyển ngành học yêu thích bởi điểm chuẩn theo phương thức này thường biến động mạnh sau khi có điểm thi THPT. Điểm sàn và điểm chuẩn của các ngành "hot" của trường thường chỉ tăng, không giảm.
"Vì vậy, thí sinh xét tuyển học bạ càng sớm càng có nhiều cơ hội trúng tuyển do được ưu tiên xét tuyển, đồng thời, nắm bắt cơ hội nhận học bổng đầu vào đến 15 triệu đồng", ông nói.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến hết ngày 30/6. Thí sinh được quyền chọn tổ hợp môn xét tuyển sở trường để tối ưu lợi thế điểm số và nắm quyền chủ động trúng tuyển, nhận học bổng.

Sinh viên NTTU học tại thư viện của trường. Ảnh: NTTU
Thí sinh chỉ cần đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt một trong các tiêu chí sau là có thể ứng tuyển: điểm trung bình cao nhất của ba học kỳ THPT (mỗi lớp một học kỳ) đạt 18 trở lên; điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 từ 18 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6 trở lên.
Mức điểm sơ tuyển với từng ngành của trường dao động từ 6 đến 8,3. Trong đó, ngành Y khoa có mức cao nhất.
Tuy nhiên, theo đại diện NTTU, một số thí sinh đánh mất cơ hội trúng tuyển vì những sai sót nhỏ như hồ sơ không hợp lệ, khai sai thông tin, nộp hồ sơ xét tuyển quá hạn, quên đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Ông Trung chia sẻ thêm, khi đạt đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời, nộp đủ lệ phí xét tuyển tương ứng với số nguyện vọng đã đăng ký mới hợp lệ.
Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng là từ ngày 18/7 đến hết 17h ngày 30/7. Thí sinh chỉ được ghi nhận trúng tuyển ở một nguyện vọng duy nhất, trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và không xét tiếp.
"Do đó, các em cần lưu ý cách đặt thứ tự nguyện vọng là ngành yêu thích và trường Đại học Nguyễn Tất Thành phải đặt lên trên", ông Trung nhấn mạnh.
Năm học 2024-2025, ngoài ba tiêu chí xét tuyển học bạ THPT, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn kết hợp phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024; kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành áp dụng tất cả phương thức này để xét tuyển cho 56 chương trình đào tạo bậc đại học chính quy. Thí sinh trúng tuyển vào trường theo phương thức nào cũng bình đẳng và thụ hưởng tiện ích học tập như nhau. Các em có thể lựa chọn phương thức lợi thế nhất hoặc kết hợp nhiều phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển.
Nhật Lệ