- Thưa ông, tại sao lại cho ra đời ĐH Quốc tế Việt Nam?
- Xuất phát từ ý tưởng phải đổi mới phương pháp dạy học để hội nhập với nền giáo dục các nước và thực trạng nhiều gia đình có điều kiện cho con em đi du học ở nước ngoài, ĐH Quốc gia đã quyết định xây dựng một trường ĐH quốc tế tại TP HCM. Trường nằm trong khu quy hoạch tại khu Linh Trung (Thủ Đức), trên diện tích rộng 12 ha, gồm các khu trung tâm, thí nghiệm, ký túc xá… với tổng kinh phí xây dựng hơn 200 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2006, trường ĐH Quốc tế sẽ xây dựng xong khu trung tâm riêng.
- Việc dạy và học của trường sẽ thực hiện ra sao?
- Trường sẽ đào tạo chủ yếu bằng tiếng Anh với các khoá đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). 4 ngành tuyển sinh là: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh và luật, điện tử viễn thông. Mỗi năm trường sẽ tuyển khoảng 400 học viên. Số này phải qua một kỳ kiểm tra đầu vào. Riêng những sinh viên học giỏi, nhưng không có điều kiện, được cấp học bổng tại các trường thành viên của ĐH Quốc gia đều có thể chuyển sang học tại trường ĐH Quốc tế. Sinh viên các nước cũng có thể tham gia thi và học tập tại đây. Các phòng thí nghiệm của trường sẽ đón nhận sinh viên của các trường khác vào tham dự một số giờ. Ngoài ra, một số bộ môn của ĐH Quốc gia sẽ được dạy tại trường ĐH Quốc tế… Đây sẽ là mối quan hệ tương tác chứ không tách biệt nhau.
Giáo viên sẽ là các thày cô xuất sắc trong và ngoài nước. ĐH Quốc tế sẽ liên kết với nhiều đại học có uy tín trên thế giới để mời giáo viên về giảng dạy. Thời gian đầu có hơn 60% là các giáo viên thỉnh giảng từ nước ngoài. Dự kiến, năm 2004-2008, trường sẽ có 40% giáo viên chính.
- Bằng cấp của trường ĐH Quốc tế Việt Nam như thế nào?
- Sẽ có 3 loại bằng cho sinh viên lựa chọn khi đăng ký nhập học. Loại thứ nhất là của ĐH Quốc tế Việt Nam cấp. Loại thứ hai do trường liên kết giảng dạy với ĐH Quốc tế cấp. Loại thứ ba là bằng chung của ĐH Quốc tế Việt Nam và ĐH nước ngoài đồng cấp.
Thủy Tiên