Đồng thời, PGS.TS Phạm Văn Hồng - Hiệu trưởng DNU khẳng định, Trung tâm Việc làm và khởi nghiệp của trường đảm bảo 100% sinh viên có việc làm trước và sau khi ra trường. Đến nay là năm thứ hai Trường Đại học Đại Nam thực hiện rút ngắn thời gian đào tạo từ 0,5 đến 1 năm tùy ngành, riêng ngành Y khoa giữ nguyên 6 năm.
PGS.TS Phạm Văn Hồng cho biết thêm, việc rút ngắn thời gian đào tạo không phải là "cắt xén" cơ học thời lượng đào tạo. Trường sắp xếp lại thời gian, cải cách chương trình và nội dung đào tạo để phù hợp hơn với nhu cầu xã hội, nâng cao chuẩn đầu ra. Song song, đơn vị ứng dụng công nghệ số vào công tác giảng dạy.

Một giờ học tại DNU. Ảnh: DNU
Sinh viên DNU học đủ 9 học kỳ với chương trình ba năm, 11 học kỳ với chương trình 3,5 năm, 12 học kỳ trong bốn năm, 14 học kỳ cho lộ trình 4,5 năm..., số lượng tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình đào tạo đại học tại DNU được thiết kế tối thiểu từ 120 tín chỉ. Nhà trường đảm bảo đào tạo khối lượng tín chỉ trên bằng cách rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng cường độ và đẩy nhanh tiến độ đào tạo học ba kỳ mỗi năm.
"Việc này giúp tận dụng tối đa thời gian nhàn rỗi cho việc học tập, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu... Khi ra trường, các em có thể thích nghi rất nhanh chóng với môi trường làm việc nhiều cạnh tranh", đại diện nhà trường nói thêm.

Sinh viên ngành Y khoa học thực hành. Ảnh: DNU
Để rút ngắn thời gian đào tạo, DNU áp dụng chương trình dạy và học kiến thức cốt lõi, đồng thời, rèn luyện tính tự học; kết hợp học và thực hành tại doanh nghiệp. Nhờ đó, sinh viên có thể dễ dàng nắm bắt kiến thức, có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, có thể làm được việc sau khi ra trường.
Trường cũng giảm áp lực thi cử cho các bạn bằng các hình thức kiểm tra, đánh giá linh hoạt theo năng lực người học và yêu cầu xã hội. Đồng thời, DNU ứng dụng công nghệ để sinh viên có thể học và thi mọi lúc, mọi nơi bằng máy tính, điện thoại thông minh; đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế với các trường đại học lớn để thực hiện các chương trình liên kết quốc tế, công nhận tín chỉ, bằng cấp lẫn nhau.

Giờ học tại DNU. Ảnh: DNU
Bên cạnh đó, với thời gian rút ngắn, sinh viên có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền ăn ở, sinh hoạt trong quá trình học đại học; nhanh chóng tiếp cận với thị trường lao động, tìm được công việc phù hợp.
Sinh viên Trường Đại học Đại Nam tốt nghiệp vào thời điểm tháng 12. Nhờ đó, cơ hội việc làm rộng mở hơn bởi đây là thời điểm các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự nhiều nhất trong năm.
Ngoài ra, với chương trình đào tạo ở bậc đại học rút ngắn, các bạn trẻ có dự định học lên thạc sĩ, tiến sĩ có thể thực hiện nhanh hơn. Theo đại diện DNU, sau hai năm triển khai, chương trình đào tạo ba năm của trường nhận được phản hồi tích cực từ sinh viên.
Thiên Minh