Lễ ký kết diễn ra ngày 17/3 với sự góp mặt của lãnh đạo đôi bên. Mở đầu sự kiện, TS Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Marvell Việt Nam, nhắc lại gia nhập thị trường Việt từ năm 2013, công ty lập tức "bắt tay" khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa trong nhiều hoạt động như: xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo ngành thiết kế vi mạch, tạo điều kiện để sinh viên thực tập và trao học bổng.
Hiện gần 50% kỹ sư tại Marvell Việt Nam là cựu sinh viên, học viên từ Bách khoa. Con số ấn tượng này góp phần đặt nền móng để đôi bên hợp tác toàn diện, đào tạo nhân tài và nghiên cứu sâu về vi mạch bán dẫn.

GS.TS Mai Thanh Phong (thứ năm), Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa và TS Lê Quang Đạm (thứ tư từ trái qua), Tổng giám đốc Marvell Việt Nam, thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: HCMUT
GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, nhận định hợp tác toàn diện với Marvell là cột mốc mang tính đột phá. Đôi bên có thể chia sẻ tầm nhìn cùng quốc gia "đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn toàn cầu đến năm 2030".
"Cơ chế thúc đẩy khoa học công nghệ của Chính phủ, lợi thế đào tạo ở trường và nền tảng công nghệ từ Marvell tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu về vi mạch bán dẫn. Mục tiêu trước mắt là đáp ứng nhu cầu lớn về nhân lực, xa hơn góp phần phát triển công nghiệp công nghệ cao cho đất nước", GS.TS Mai Thanh Phong phát biểu ở buổi ký kết.

Thiết kế vi mạch có gắn logo Trường ĐH Bách khoa do đội ngũ giảng viên Trường thực hiện. Ảnh: HCMUT
TS Lê Quang Đạm cho biết lộ trình hợp tác được xây dựng theo tầm nhìn dài hạn, trọng tâm là bồi dưỡng thế hệ kỹ sư có kiến thức chuyên môn cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Bên cạnh đó, công ty phối hợp giảng viên thực hiện loạt dự án nghiên cứu khoa học, nhất là tài trợ phòng thí nghiệm cho khoa Điện - Điện tử.
Theo đó, phòng thí nghiệm sẽ đặt tại Bách khoa cơ sở Dĩ An (tỉnh Bình Dương), trang bị thiết bị, tài nguyên mới của Marvell, chủ yếu phục vụ thiết kế vi mạch truyền thông tốc độ cao (High-speed communication integrated circuits), cơ sở dữ liệu đám mây (cloud datacenter) và AI.
Đôi bên sẽ triển khai môn "Kỹ thuật truyền thông tiên tiến cho cơ sở hạ tầng AI", tích hợp lý thuyết lẫn thực hành ở phòng thí nghiệm cho sinh viên năm tư và học viên sau đại học, đồng thời điều chỉnh khóa học để mở rộng cho sinh viên ba năm đầu. Chương trình dự kiến khởi động tháng 9 này, ngay khi cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm hoàn thiện.
"Bên cạnh đó, Marvell tiếp tục đồng hành trường trong loạt hoạt động phát triển nghề nghiệp, trao học bổng, cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên. Công ty cũng tổ chức hội thảo, tài trợ các hội nghị quốc tế của khoa", ông Đạm khẳng định.
Khép lại sự kiện, GS.TS Mai Thanh Phong lần nữa nhấn mạnh cuộc hợp tác là cơ hội hiếm có để trường nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nắm bắt công nghệ mới, tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của giảng viên mảng vi mạch bán dẫn, điện tử, viễn thông, kỹ thuật máy tính.
Toàn Phát
Trường Đại học Bách khoa là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và dẫn dắt lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong nước. Mỗi năm, trường cung cấp khoảng 300 sinh viên mảng này. Đội ngũ giảng viên tại đây thực hiện nhiều đề tài các cấp về thiết kế vi mạch, phối hợp Viettel và đối tác quốc tế thiết kế thành công chip gắn logo trường.