"Lãnh đạo phải sẵn sàng trả lời báo chí từ vấn đề thuận lợi tới khó khăn. Việc xảy ra đến bước nào thì thông báo ngay tới đó, không trốn tránh", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm tới, ngày 23/12.
Theo ông Nghĩa, báo chí có vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng. Do đó, trong công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí phải luôn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Năm tới, toàn ngành sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo. Đồng thời, xây dựng quy chế làm việc nội bộ cũng như giữa ngành tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá 2023 là năm bản lề để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhưng bối cảnh nhiều khó khăn khi tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 7, 8 khoá XIII; kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.
Trước yêu cầu đó, ông Nghĩa đề nghị công tác tuyên giáo phải đáp ứng 4 yêu cầu: có tính đảng, tính chiến đấu, truyền cảm hứng xuống cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên; triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá; đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.
Năm tới, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tuyên giáo được yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng tham mưu với ba nội dung gồm: công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; và trong lĩnh vực khoa giáo của Đảng.
Trước đó, Phó thường trực ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết năm 2022 ngành tuyên giáo đạt được nhiều kết quả như hoàn thành đúng tiến độ 22 đề án lớn, khó, nhạy cảm, chưa có tiền lệ; tham mưu tổ chức tốt Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; tăng cường kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản và tổ chức nhiều sự kiện lớn so với năm 2021.
Theo ông Môn, năm 2022, mặc dù bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động, song ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết và là vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng".
Thái Anh