Đoàn Thanh tra gồm đại diện 7 ngành, thành lập hôm 21/6, đang tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin liên quan đến những sai phạm ở Trung tâm Giáo dục lao động Bình Phước. Hôm 28/6, Đoàn đã về thị trấn Lái Thiêu, huyện Dĩ An, Bình Dương để lấy lời khai các nhân chứng từng có thời gian nếm mùi “dạy dỗ hoàn lương” ở Trung tâm. 4 vấn đề hiện đang được xem xét: Cái chết của học viên Nguyễn Hữu Thuận, cán bộ Trung tâm đánh đập nhục hình hàng trăm học viên, nô lệ tình dục ở Trung tâm, xem xét lại cái chết bí ẩn của 4 học viên những năm trước.
Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã phát hiện Nguyễn Quang Thường, nhân viên bảo vệ, kẻ tham gia đánh đập dã man Nguyễn Hữu Thuận đến chết, hiện đang bị khởi tố, là kẻ từng vi phạm pháp luật. Năm 1998, Thường dùng roi điện đánh đập học viên dã man, do đó bị ông Nguyễn Minh Được, Giám đốc Sở LĐTB&XH Bình Phước, ra quyết định cảnh cáo. Ngày 14/5/1999, ông Được ra quyết định cho Thường thôi việc. Song bất ngờ, ngày 6/11/2000, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Mạnh Hùng,, lại ra quyết định ký hợp đồng dài hạn, tiếp nhận Thường trở lại Trung tâm làm việc...
Theo một cán bộ Sở LĐTB&XH Bình Phước, việc ông Hùng trực tiếp ký quyết định cho một người từng mắc sai phạm, bị kỷ luật như Thường là sai nguyên tắc. Bởi ông Hùng chỉ căn cứ văn bản đề nghị của lãnh đạo Trung tâm, trong lúc Sở LĐTB&XH, cơ quan lãnh đạo Trung tâm, không hề đề nghị. Nhiều người cho rằng, việc ông Hùng “bảo lãnh” cho Thường, cháu ông ta, là điều dễ hiểu và không ai dám can ngăn. Chính sự dung túng của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bình Phước đã giúp Thường có điều kiện tiếp tục những hành vi phạm pháp nghiêm trọng hơn.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến các sai phạm ở Trung tâm Giáo dục lao động Bình Phước là cơ chế “năm cha ba mẹ”: Trung tâm trực thuộc sự lãnh đạo của Sở LĐTB&XH nhưng quyết định về nhân lực, điều hành lại thuộc chính quyền tỉnh; về mặt Đảng do Đảng ủy khối tài chính, thuộc Sở Tài chính, lãnh đạo... Sở LĐTB&XH chỉ quản lý về mặt chuyên môn. Nhiều cán bộ Trung tâm nhờ vậy đã cậy thế, thao túng, gây nhiều tội ác. Trong đó có Khuất Quang Phước, con Giám đốc Khuất Quang Hưng, đã nghỉ việc, song vẫn có tên trong sổ nhận lương hằng tháng và tùy tiện vào ra, hành hạ học viên.
Ông Trần Việt Trung, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB&XH, thành viên Đoàn Thanh tra liên ngành, cho biết: “Bộ rất quan tâm đến vụ án này. Quan điểm của chúng tôi là không bao che, phải làm đến nơi đến chốn những sai phạm của các cán bộ tại Trung tâm”.
(Theo Lao Động, 30/6)
Theo dòng sự kiện:
Thanh tra toàn diện Trung tâm cai nghiện Bình Phước (25/6)
Đề nghị lập đoàn thanh tra vụ án Nguyễn Hữu Thuận (15/6)
Đòn roi và nô lệ tình dục ở Trung tâm cai nghiện Bình Phước (6/6)
Khởi tố 4 bị can trong vụ án Nguyễn Hữu Thuận (29/5)
“Nguyễn Hữu Thuận chết do tác động từ bên ngoài” (25/5)
Khởi tố vụ án hình sự về cái chết của Nguyễn Hữu Thuận (19/5)