Giai đoạn 1: Từ khi kết thúc chấm đến trước ngày 15/8, các trường căn cứ thống kê điểm, xác định điểm tuyển đối với NV1 để tuyển 80% chỉ tiêu được giao và thông báo trên mạng thống kê điểm đối với NV2, NV3 để các trường khác có căn cứ xác định điểm xét tuyển đối với các NV này. Để thí sinh không mất thời gian đi lại hỏi kết quả thi hoặc hỏi điểm tuyển, các trường không được hồi phách lên điểm, không công bố điểm tuyển đối với NV1.
Giai đoạn 2: Từ ngày 15/8 đến ngày 31/8, các trường thống kê điểm cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo NV2, NV3 xác định điểm xét tuyển đối với NV này để tuyển nốt 20% chỉ tiêu. Trong giai đoạn này, các trường mới công khai kết quả thi của tất cả các thí sinh, điểm tuyển đối với NV1, điểm xét tuyển đối với NV2, NV3 và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho các sở GD&ĐT để chuyển cho thí sinh. Các trường (kể cả trường không tổ chức thi tuyển sinh) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 10/9.
Cùng ngày, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo việc tổ chức thi tuyển sinh ĐH ở cụm Vinh và Cần Thơ. Theo đó, thời gian thi đợt 1 là ngày 4 và 5/7; đợt 2 ngày 9 và 10/7. Thí sinh làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí dự thi trong vòng 1 ngày trước ngày thi.
(Theo Thanh Niên)