Dưới đây là đôi nét về các đội tham dự giải:
1. Bình Định (mới lên hạng): Là tân binh của giải chuyên nghiệp nên cái thiếu lớn nhất là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Do vậy, trong quá trình chuẩn bị cho giải, đội đã hết sức cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng ngoại lực. Cầu thủ trụ cột: Minh Quang, Minh Mính, Blessing Ugho.
2. CAHN (hạng 7 mùa bóng trước): Đại biểu của thủ đô đã phải rất vất vả mới trụ hạng thành công trong những vòng đấu cuối của V-League 2000-2001. Nguyên nhân thất bại chính là do lực lượng quá mỏng. Vì vậy, mùa giải này họ đã thuê liền 5 cầu thủ ngoại. Trụ cột: Thành Tôn, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Iman.
3. CAHP (hạng 6 mùa giải trước): Lực lượng của đội năm nay không có nhiều xáo trộn, ngoại trừ sự thay đổi ở vị trí người cầm quân. HLV Nguyễn Thành Kiểm đã thay chỗ người tiền nhiệm Trần Bình Sự. Cầu thủ trụ cột: Tuấn Điệp, R. Martin, Đức Cường, Đức Mạnh.
4. CATPHCM (hạng 5 mùa giải trước): Ngoài việc trung vệ F.Rauld không còn thi đấu thì lực lượng đội bóng này không có thay đổi nhiều. Vấn đề chuyển giao sang đơn vị mới ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần đội bóng trước khi vào giải. Trụ cột: Huỳnh Đức, Yu Xiang, Zhao Shuang.
5. Cảng Sài Gòn (hạng 4 mùa giải trước): Với một dàn cầu thủ thi đấu bên nhau nhiều năm, lối chơi của đội khá gắn bó. Thêm vào đó, trong thời gian qua, Cảng Sài Gòn đã tăng cường thêm một số ngoại binh vào những vị trí còn yếu. Cầu thủ trụ cột: Quang Huy, Hồng Sơn, Musa Aliu.
6. Đà Nẵng (mới lên hạng): Đà Nẵng đầu tư khá mạnh tay vào công tác chuẩn bị trước giải. Ngoài việc thi đấu tập huấn ở Ba Lan, đội còn thuê liền 6 cầu thủ ngoại. Cầu thủ nổi bật là Ngọc Thế, Hùng Dũng, Mariuz.
7. Nam Định (á quân mùa giải trước): Nam Định đã có chương trình tập luyện trước giải khá chu đáo. Việc bị loại khỏi Cup quốc gia khiến cho đội bóng này dồn toàn bộ lực lượng cho mặt trận chuyên nghiệp. Mục tiêu của họ là đạt được thứ hạng cao hơn năm trước. Cầu thủ trụ cột: Văn Sỹ, Trung Kiên, Lương Phúc, Ivanov.
8. SLNA (ĐKVĐ): Đội đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Việc tiền đạo E.Kyembe không quay trở lại đã ảnh hưởng đáng kể đến sức tấn công của SLNA. Cầu thủ trụ cột: Iddi Batambuze, Văn Hạnh, Sỹ Hùng, Quang Trường.
9. Thể Công (hạng 3 mùa giải trước): Dàn cầu thủ trẻ của HLV Quản Trọng Hùng ngày càng trưởng thành. Tuy nhiên, cái khó của Thể Công là điểm yếu trong khâu dứt điểm. Mục tiêu của đội là phấn đấu giữ vững vị trí thứ ba. Cầu thủ trụ cột: Hồng Sơn, Quốc Trung, Bảo Khanh...
10. Thừa Thiên-Huế (hạng 8 mùa giải trước): Dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Phùng, Thừa Thiên-Huế đã trụ hạng thành công ở mùa bóng 2000-2001. Năm nay, đội đã tăng cường 3 cầu thủ Hàn Quốc và hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn năm ngoái. Cầu thủ trụ cột: Quang Sang, Quang Phú, Sul Ik Chan, Hwang Jeing Man, Hwang Jung Min.
(Theo TTVN)