Tôi là nam, 27 tuổi, còn độc thân, lương 15 triệu đồng, mỗi tháng tôi tiết kiệm được 6 triệu đồng. Ngoài làm việc công ty tôi còn tranh thủ làm thêm nhiều việc bên ngoài, thu nhập cũng tạm ổn. Hiện tại tôi tích góp được số tiền là 300 triệu đồng.
Nhìn bạn bè lần lượt có gia đình tôi cũng chạnh lòng khi mình vẫn lẻ loi. Tôi dự định dùng tiền tiết kiệm và vay thêm tiền để mua một căn hộ nho nhỏ với suy nghĩ bạn bè có gia đình thì mình có nhà có cửa bù lại. Tôi trình bày suy nghĩ này với vài người bạn thân thì họ khuyên nên dành tiền đầu tư cho việc học hành hoặc kinh doanh gì đấy. Trước 30 tuổi không nên mua nhà, vì mua rồi sẽ mang nợ và đầu óc lúc nào cũng ám ảnh chuyện tiền bạc.
Tôi không biết phải làm gì, mong các bạn tư vấn giúp, tôi chân thành cảm ơn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.