"HLV Tan Cheng Hoe đã nhắc nhở chúng tôi về khả năng phòng ngự khi gặp Myanmar ở lượt trận cuối. Malaysia cần tập trung và không được phép phạm sai lầm nào", trung vệ Shahrul Saad nói với New Straits Times. "Tôi biết các đồng đội đều nhận ra tình thế hiện tại. Chúng tôi buộc phải thắng để vào bán kết. Myanmar không có nhiều khác biệt so với Việt Nam. Tiền đạo của họ là những người có tốc độ và giỏi luồn lách, nhất là trong cấm địa".
Malaysia cùng với Việt Nam và Myanmar cùng có tham vọng vào bán kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, "Những chú hổ" đang ở thế bất lợi nhất khi có sáu điểm sau ba lượt trận, kém một điểm so với hai đối thủ còn lại. Ở trận cuối gặp Myanmar, Malaysia buộc phải thắng để vào bán kết.

Trung vệ Shahrul Sadd tự tin trước cuộc tiếp đón Myanmar. Ảnh: NST.
"Với những cầu thủ đá phòng ngự, chúng tôi đã sẵn sàng và có thể hứa rằng khung thành của Malaysia sẽ không bị xâm phạm. Chúng tôi muốn góp một phần công sức vào chiến thắng chung cuộc của Malaysia tại vòng bảng", trung vệ Shahrul thổ lộ quyết tâm.
Shahrul là trung vệ của CLB Perak, đội giành Cup Quốc gia Malaysia mùa vừa rồi. Anh nhấn mạnh: "Kể từ khi AFF Cup khởi tranh, tôi luôn xem chiến thắng ở Cup Quốc gia như là động lực để giúp đội tuyển đi tới chung kết và trở thành nhà vô địch".
Hai trận đấu cuối cùng tại bảng A cùng diễn ra lúc 19h30 tối 24/11, giờ Hà Nội. Việt Nam được cho là có lợi thế nhất về lịch thi đấu khi đá sân nhà và tiếp đối thủ yếu Campuchia.
Trong lịch sử AFF Cup, Malaysia ba lần vào chung kết, vào các năm 1996, 2010 và 2014, nhưng mới một lần đăng quang vào năm 2010. Hai lần còn lại, họ đều thua Thái Lan.
Thắng Nguyễn