![]() |
"Trung tướng tình báo" Đặng Anh Quân. |
Quân là kẻ rất ranh ma trong việc lẩn tránh sự truy lùng của pháp luật, thường núp dưới tên "Chín Quân" hoặc "Hai nhỏ", với các chức danh "trung tướng tình báo Bộ Nội vụ", "trung tướng - Tổng cục Trưởng tình báo quân đội", "đặc phái viên của Bộ Chính trị"...
Theo ông Trần Văn Do (còn gọi là Tư Do), Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hồng Mộc, chuyên kinh doanh gas và đồ gỗ xuất khẩu, tháng 6/2001, doanh nghiệp của ông bị quản lý thị trường thành phố lập biên bản về hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các cơ quan ngôn luận từ thành phố đến trung ương đồng loạt đưa vấn đề này lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Lo lắng trước sự tồn vong của doanh nghiệp, nên ông Do có ý ngăn cản việc đưa tin của báo chí. Ông được chủ một nhà hàng ở quận 12 giới thiệu với anh "Chín Quân", trung tướng cục trưởng tình báo quân đội, một người có thế lực, quen biết rộng, có thể cứu vãn tình hình bi đát của Hồng Mộc. Quân đã yêu cầu ông Tư Do đưa 30 triệu đồng để "làm việc với vụ trưởng Vụ Báo chí tại Hà Nội". Tiếp sau đó, Chín Quân nhiều lần lấy tiền, mỗi lần cả chục triệu đồng, để lo cho những việc, mà theo lời ông ta: lót cho "anh Tư Th. bên Văn phòng Trung ương; trả ơn anh Hai M., Phó tổng cục trưởng tình báo...".
Công an thành phố cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu, cùng với những chứng cứ đã thu thập được, cho thấy Đặng Anh Quân có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(Theo Công An TP HCM)