Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 9/7/2021, 13:18 (GMT+7)

Trung tâm TP HCM thưa vắng ngày đầu cách ly xã hội

Nhiều tuyến đường, điểm tham quan ở trung tâm TP HCM vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Xa lộ Hà Nội hướng về cầu Sài Gòn và trung tâm thành phố thưa thớt xe qua lại lúc 6h sáng nay.

Hai ngày trước, chính quyền TP HCM quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 để phòng chống Covid-19. Đây là lần thứ hai thành phố áp dụng Chỉ thị 16 trong bối cảnh ghi nhận hơn 9.800 ca nhiễm, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 27/4, cao nhất cả nước. Trước đó từ ngày 31/5 đến 18/6, toàn thành phố giãn cách theo Chỉ thị 15; từ ngày 19/6 đến 8/7 áp dụng Chỉ thị 10. Tháng 4/2020, cùng với 11 địa phương, thành phố cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trong 22 ngày.

Một đoạn đường Cô Giang (quận 1) lập rào chắn để hạn chế người và xe.

Chỉ thị 16 quy định, người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài nếu thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động).

Mọi người phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng di chuyển từ vùng dịch đến địa phương khác; cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.

Khu vực đường Đồng Khởi, đoạn trước Nhà hát Thành phố cũng không một bóng người. Tại khu vực này, nhiều biển tuyên truyền điện tử được lắp đặt để nhắc nhở người dân tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hầu hết hàng quán trên đường Đồng Khởi đều đóng cửa, chỉ một số nhân viên công ty dịch vụ công ích đi lại trên đường.

Khu vực nhà thờ Đức Bà (đoạn vòng xoay Lê Duẩn) không còn cảnh xe cộ đông đúc như trước. Tuy nhiên, vẫn có một số người đạp xe tập thể dục.

"Hôm qua, khu vực này còn nhiều người dân đi xe đạp lắm. Sáng nay thì đường vắng tanh", chị Hoa, nhân viên chăm sóc cây xanh nói.

Người đàn ông dùng điện thoại ghi lại cảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) trong ngày đầu giãn cách xã hội.

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn trước trường THPT Trưng Vương thông thoáng sáng nay.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn dẫn với cầu Thủ Thiêm lác đác xe chạy.

Khu vực trước hầm Thủ Thiêm hướng về trung tâm thành phố thưa vắng phương tiện. Đây là nơi thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, trước khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Tính đến trưa 9/7, TP HCM ghi nhận 9.895 ca nhiễm nCoV.

Hữu Khoa