Ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết Trung tâm được thành lập từ sự hỗ trợ của Bộ Y tế, được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở khu 4 tầng cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tỉnh Vĩnh Long, có thể nhận điều trị bệnh nhân nặng của tỉnh Đồng Tháp và An Giang.
21 y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại trung tâm. Họ sẽ đào tạo chuyển giao kỹ thuật ICU và kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế Vĩnh Long để đảm bảo nhân lực hoạt động cho trung tâm.
Trung tâm Hồi sức Covid-19 của Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị các bệnh nhân nặng tại tỉnh Vĩnh Long và đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: MOH.
Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đánh giá với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm ICU có ý nghĩa rất quan trọng cho người dân Vĩnh Long và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
"Hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giỏi, Trung tâm sẽ là nơi điều trị, cứu chữa kịp thời các ca bệnh nặng, nguy kịch, giảm nguy cơ tử vong", ông Nghiêm nói.