Chủ tịch Hiệp hội Park Jong-deok thông tin, các trung tâm phải hoàn trả tiền học phí cho phụ huynh, đồng thời phải trả chi phí thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên. Họ cũng chi rất nhiều tiền để phun khử trùng phòng học, mua thiết bị vệ sinh, y tế nhằm ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.
"Nếu thời gian đóng cửa kéo dài, nhiều cơ sở dạy thêm sẽ gặp tổn thất tài chính nặng nề và không thể phục hồi", ông Park nói, cho hay sự giúp đỡ của chính phủ là rất cần thiết để chia sẻ gánh nặng đang đặt lên vai các trung tâm.
Kim Tae-yun, 38 tuổi, sống tại Hàn Quốc, đã quyết định cho con gái 14 tuổi nghỉ học thêm tại một trung tâm tư nhân luyện thi TOEFL khi Covid-19 bùng phát. "Tôi không muốn cho con đi học để tăng nguy cơ lây nhiễm. Điều tôi lo lắng là công tác khử trùng tại trung tâm học thêm có thực sự đảm bảo", bà mẹ nói.
Trước đó, Hàn Quốc đã hai lần gia hạn trì hoãn học kỳ mùa xuân vì nCoV. Ban đầu, Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae thông báo các trường mẫu giáo, phổ thông đóng cửa tới ngày 9/3 thay vì 2/3. Hiện, các trường tiếp tục hoãn mở cửa thêm hai tuần, đến 23/3.
Ủng hộ quyết định của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, các trung tâm học thêm trên toàn quốc tự nguyện đóng cửa để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, Roland Choi, 36 tuổi, người đứng đầu một trung tâm tiếng Anh tư nhân ở tỉnh Gyeonggi, nhận xét rất khó để tiếp tục tuân theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục vì cuộc sống của gia đình anh đang bị đe dọa.
Học thêm tư nhân sau giờ học chính khóa (gọi là hagwon) rất quen thuộc với học sinh Hàn Quốc. Việc này nhằm giúp các em đạt điểm cao trong kỳ thi đại học khốc liệt (suneung), đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Các trung tâm học thêm thường mở cửa sau giờ tan học của trường phổ thông đến 10h tối.
Đến ngày 6/3, Hàn Quốc có 6.284 ca nhiễm nCoV, trong đó 40 người tử vong. Quốc gia này đang là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục. Giới chức y tế Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi người dân giữ khoảng cách với người khác, tránh tụ tập đông người, như những buổi lễ tôn giáo hoặc biểu tình vào cuối tuần.
Tú Anh (Theo Korea Times)