
Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế được xây dựng năm 2005 trên đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP Huế, với kinh phí 4,5 tỷ đồng. Công trình rộng hơn 4.300 m2, gồm hai dãy kiốt dành cho các hộ dân làng đúc đồng trưng bày sản phẩm và một tòa nhà chính giới thiệu lịch sử nghề.
Từ năm 2022, trung tâm ngừng hoạt động sau khi chấm dứt hợp đồng cho thuê với các hộ dân. Nhiều hạng mục trong khuôn viên không còn được sử dụng.
Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế được xây dựng năm 2005 trên đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP Huế, với kinh phí 4,5 tỷ đồng. Công trình rộng hơn 4.300 m2, gồm hai dãy kiốt dành cho các hộ dân làng đúc đồng trưng bày sản phẩm và một tòa nhà chính giới thiệu lịch sử nghề.
Từ năm 2022, trung tâm ngừng hoạt động sau khi chấm dứt hợp đồng cho thuê với các hộ dân. Nhiều hạng mục trong khuôn viên không còn được sử dụng.

Sau nhiều năm không hoạt động, bảng tên của trung tâm đã bong tróc, cây cỏ mọc dày đặc quanh khuôn viên.
Phường Đúc, nơi đặt trung tâm, có truyền thống đúc đồng hơn 400 năm, hình thành từ thời chúa Nguyễn. Các hiện vật như vạc đồng triều Nguyễn, đại hồng chung chùa Thiên Mụ, cửu vị thần công tại Hoàng thành Huế đều được thực hiện bởi nghệ nhân làng nghề này.
Sau nhiều năm không hoạt động, bảng tên của trung tâm đã bong tróc, cây cỏ mọc dày đặc quanh khuôn viên.
Phường Đúc, nơi đặt trung tâm, có truyền thống đúc đồng hơn 400 năm, hình thành từ thời chúa Nguyễn. Các hiện vật như vạc đồng triều Nguyễn, đại hồng chung chùa Thiên Mụ, cửu vị thần công tại Hoàng thành Huế đều được thực hiện bởi nghệ nhân làng nghề này.

Các kiốt từng là nơi trưng bày sản phẩm nghề truyền thống đúc đồng, trước kia tấp nập người đến trao đổi mua bán giờ đóng cửa. Nhiều gian sơn bong tróc, cửa rỉ sét.
Các kiốt từng là nơi trưng bày sản phẩm nghề truyền thống đúc đồng, trước kia tấp nập người đến trao đổi mua bán giờ đóng cửa. Nhiều gian sơn bong tróc, cửa rỉ sét.
Hệ thống đèn chiếu sáng lối đi vào tòa nhà trung tâm rêu đóng lớp, nhiều bóng đèn bị hư hỏng.
Khuôn viên trước tòa nhà chính của trung tâm lát gạch nay trở thành nơi thả bò.

Khuôn viên Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng cây xanh mọc um tùm do không được cắt tỉa sau ba năm bị bỏ hoang.
Khuôn viên Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng cây xanh mọc um tùm do không được cắt tỉa sau ba năm bị bỏ hoang.
Phòng làm việc của nhân viên Trung tâm trước đây, trở thành nơi cư ngụ của đàn bò.
Tầng nhà bị bong tróc nhiều mảng bêtông, hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng.
Bên trong tòa nhà trưng bày, các hiện vật của nghề đúc đồng và hình ảnh nghệ nhân phủ đầy bụi.

Ngoài những người bán rong ở phía trước, Trung tâm thỉnh thoảng có vài người dân lui tới gom phân bò về bón cây.
Ngoài những người bán rong ở phía trước, Trung tâm thỉnh thoảng có vài người dân lui tới gom phân bò về bón cây.

Hệ thống mái ngói của tòa nhà trung tâm vẫn nguyên vẹn.
Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng Huế nằm gần cầu Nguyễn Hoàng vừa thông xe kỹ thuật tháng 3. UBND quận Thuận Hóa cho biết hiện Trung tâm được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và sẽ được đưa ra đấu giá trong thời gian tới.
Hệ thống mái ngói của tòa nhà trung tâm vẫn nguyên vẹn.
Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng Huế nằm gần cầu Nguyễn Hoàng vừa thông xe kỹ thuật tháng 3. UBND quận Thuận Hóa cho biết hiện Trung tâm được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và sẽ được đưa ra đấu giá trong thời gian tới.
Võ Thạnh