Thứ bảy, 8/2/2025
Thứ tư, 4/10/2023, 03:00 (GMT+7)

Trung tâm cứu hộ gấu 10 triệu USD ở Vườn quốc gia Bạch Mã

TP HuếNằm dưới chân Vườn quốc gia Bạch Mã, Trung tâm cứu hộ gấu rộng hơn 12,7 ha vừa tiếp nhận hai con gấu đầu tiên.

Trung tâm cứu hộ gấu (cơ sở 2) do tổ chức Cứu hộ động vật châu Á tài trợ vừa hoạt động sau hơn một năm khởi công xây dựng dưới chân núi Vườn quốc gia Bạch Mã.

Trung tâm nằm ở tiểu khu 124 gồm 6 nhà gấu, 12 khu bán trú hoang dã, các khu hành chính, nghỉ dưỡng cho nhân viên, khu cách ly, bệnh viện thú y, chế biến thức ăn cho gấu và khu giáo dục truyền thông. Dự kiến, khi trung tâm hoạt động sẽ tiếp nhận và chăm sóc hơn 300 con gấu từ các cơ sở nuôi nhốt tư nhân.

Khu vực nhà gấu gồm nhà ở và khu bán hoang dã được xây dựng thân thiện thiên nhiên với hệ thống khuôn viên nhiều cây xanh, các khu để gấu vận động, tắm rửa. Mỗi nhà gồm hai khu, chứa được tối đa 60 gấu.

Hệ thống hàng rào được thiết kế chuyện biệt hai lớp, lớp ngoài là khung sắt và lưới B40, bên trong có hệ thống hàng rào điện xung kích. Khi gấu chạm vào, hàng rào điện xung kích sẽ tự động đẩy ra.

Hệ thống chuồng với mỗi phòng rộng hơn 20 m2, thiết kế ba cửa (một cửa sập, hai cửa lùa) để gấu thuận tiện ra vào khu bán hoang dã và đảm bảo an toàn cho người chăm sóc.

Phòng gấu bố trí hai "giường" để các chuyên gia theo dõi và phân loại gấu mới về trung tâm, nắm tình trạng sức khỏe. Gấu có sức khỏe yếu hoặc khuyết tật sẽ được ở những nhà gấu có "giường" thấp, dễ leo trèo.

Hệ thống 20 chuồng cách ly rộng hơn 200 m2. Khi vừa tiếp nhận gấu, trung tâm sẽ cách ly 30 ngày. Khu cách ly được sát trùng, có hàng rào điện bảo vệ hai lớp.

Khu chế biến đồ ăn được trang bị nhiều tủ lạnh để lưu trữ thức ăn cho 60 gấu trong 30 ngày.

Chế độ ăn của gấu được xây dựng theo tuần, mỗi ngày hai bữa có sữa, hoa quả tươi, hoa quả khô, mật ong, rau...

Sau khi cách ly 30 ngày, gấu được chuyển vào khu khám với nhiều phòng chức năng khép kín nối tiếp nhau: Phòng phẫu thuật vô trùng, hồi sức, lưu mẫu bệnh phẩm và phòng thuốc.

Bác sĩ thú y Trần Khánh Ngân, Dự án cứu hộ gấu Việt Nam, cho biết đây là chiếc tủ lạnh đặc biệt. Tủ có thể lưu mẫu bệnh phẩm -70 độ C để làm nghiên cứu, chờ gửi mẫu đi nước ngoài xét nghiệm.

Hơn một tháng nữa mới hoạt động chính thức (ngày 17/11), song trung tâm đã đón nhiều đoàn học sinh trong và ngoài nước đến tham quan, giáo dục cộng đồng.

Tổ chức Động vật Châu Á chiều 3/10 đã cứu hộ hai con gấu từ một hộ gia đình ở xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) đưa vào Trung tâm cứu hộ gấu ở Vườn quốc gia Bạch Mã.

Từ năm 2006 đến nay, tổ chức này đã cứu hộ, chăm sóc 267 cá thể gấu ngựa và gấu chó tại Việt Nam. Theo thống kê, cả nước hiện còn khoảng 300 con gấu đang bị nuôi nhốt, trong đó xã Phụng Thượng có 97 con gấu tại 15 cơ sở.

Cứu hộ hai cá thể gấu
 
 

Cứu hộ hai gấu ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Ngọc Thành - Võ Thạnh