"Quyền phát triển hợp pháp của người dân Trung Quốc là không thể lay chuyển. Chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc là bất khả xâm phạm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 9/4.
Tuyên bố được đưa ra sau khi mức thuế 104% mà Mỹ áp đặt với Trung Quốc có hiệu lực.
"Mỹ tiếp tục lạm dụng thuế quan để gây sức ép với Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu bắt nạt này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình", ông Lâm nói thêm, nhưng không nêu rõ các biện pháp này là gì.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, họ nên thể hiện quan điểm bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh tháng 3/2024. Ảnh: AFP
Từ 0h01 ngày 9/4 (giờ Mỹ), thuế đối ứng 11-84% áp dụng với hàng chục đối tác thương mại lớn của Mỹ có hiệu lực. Hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu thuế 20-26%. Trung Quốc chịu mức thuế đối ứng cao nhất với 84%, nâng tổng mức thuế bổ sung nước này phải chịu trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump lên 104%.
Tổng thống Trump tin rằng thuế đối ứng sẽ khôi phục lại các cơ sở sản xuất đã mất của Mỹ bằng cách buộc các công ty nước ngoài phải đặt trụ sở tại nước này, thay vì sản xuất ở nơi khác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế bày tỏ nghi ngờ với đánh giá của ông Trump.
Trung Quốc là đối thủ kinh tế hàng đầu, nhưng cũng là đối tác thương mại chính của Mỹ.
Trong vòng 48 giờ sau khi Tổng thống Trump công bố chính sách áp thuế đối ứng mới khiến thị trường toàn cầu chao đảo, Trung Quốc ngày 4/4 nhanh chóng đáp trả bằng loạt biện pháp áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ.
Trung Quốc đã thông báo sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/4. Nước này còn thực hiện các biện pháp khác như hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu đất hiếm sang Mỹ và đưa 11 công ty Mỹ vào danh sách "thực thể không đáng tin cậy". Đồng thời, Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các biện pháp thuế quan của Mỹ.
Khi ông Trump ngày 7/4 tiếp tục tuyên bố sẽ nâng mức thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tổng cộng hơn 100%, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn không nhượng bộ.
Trong họp báo ngày 7/4, phát ngôn viên Lâm Kiếm cho rằng việc Mỹ áp thuế với mọi đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, đã "xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước, vi phạm quy định của WTO, phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và làm mất cân bằng trật tự kinh tế toàn cầu".
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay cho biết nước này có "ý chí kiên định và tiềm lực dồi dào" trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
"Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó và quyết đấu đến cùng nếu Mỹ vẫn tiếp tục leo thang các biện pháp hạn chế kinh tế và thương mại", Bộ này cho hay, nhưng không đề cập có tăng thuế với hàng nhập khẩu từ Mỹ hay không.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)