Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên khi Nhật Bản vẫn chưa công bố thông tin tổng sản phẩm quốc dân quý 2. Tuy vậy, từ trước đến nay không nhiều người nghi ngờ vào khả năng vươn lên thứ hai thế giới của Trung Quốc.
Năm 2009, tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc đã là 4.900 tỷ USD, chỉ thấp hơn 3% so với con số 5.100 tỷ USD của Nhật Bản. Trong nửa đầu năm nay, nền kinh tế quốc gia đông dân nhất thế giới tăng trưởng với tốc độ 11,1% theo số liệu hồi đầu tháng 7. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo GDP nước này sẽ mở rộng 10,5% cho cả năm 2010.
Trong khi đó, Nhật Bản chỉ dám đặt mục tiêu tăng trưởng 2,4% cho cả năm nay.
Theo số liệu 2009 (cột bên trái) do IMF đưa ra, GDP Trung Quốc chỉ thấp hơn chút ít so với Nhật Bản. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách khá xa để nước này bắt kịp Mỹ. Ảnh: CNN |
"Cũng như Mỹ, Nhật Bản sở hữu một nền kinh tế đã trưởng thành. Đứng về mặt phát triển kinh tế, hai quốc gia này đã đạt đến ngưỡng nhất định và nay phải đổi mới, cách tân nếu muốn tiếp tục đi lên", Todd Lee, nhà quản lý bộ phận Trung Quốc của hãng phân tích IHS Global Insight nói. "Trong khi đó, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều cơ hội để tăng trưởng. Chúng ta đã chứng kiến những gì quốc gia này đã làm được trong suốt 30 năm qua", ông nói tiếp.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng nhờ vào lực lương dân số hùng mạnh và quyết định thả nổi đồng nhân dân tệ so với đôla Mỹ, không sớm thì muộn Trung Quốc cũng sẽ vượt mặt cả Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Lee đoán rằng khả năng này sẽ thành hiện thực trước năm 2025. World Bank, IMF và Goldman Sachs cũng từng đưa ra những dự báo tương tự.
"Tuy nhiên, Trung Quốc có thể hoàn thành mục tiêu đứng đầu thế giới sớm hơn nếu họ tiếp tục chính sách vận hành theo cơ chế thị trường", Lee nói tiếp.
Đầu năm 2009, Trung Quốc cùng từng tự tuyên bố họ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới từ năm 2007, sau khi nước này sửa lại báo cáo tăng trưởng của năm đó.
Thanh Bình