![Cán bộ thú y diễn tập phun thuốc phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: CNN.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/02/02/180924131026-03-african-swine-6754-4869-1549070344.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HX3n6ylwm_cq92WSEB3Npg)
Cán bộ thú y diễn tập phun thuốc phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: CNN.
Trung Quốc chăn nuôi 700 triệu con lợn mỗi năm, tương đương hơn một nửa sản lượng thế giới. Đa số lợn được tiêu thị trong nội địa, chỉ xuất khẩu 1,6 triệu con năm ngoái, CNN hôm 1/2 dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Dirk Pfeiffer, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm ở Đại học Thành phố Hong Kong cho hay dịch tả lợn châu Phi không truyền nhiễm và gây hại cho người, nhưng chủng mạnh nhất gây tử vong cho lợn gần 100%.
Chính phủ Trung Quốc đã tiêu hủy gần một triệu con lợn trong 6 tháng qua, khoanh vùng dịch, hạn chế vận chuyển lợn sống và đóng cửa các chợ buôn bán lợn sống trong vùng bị ảnh hưởng. Pfeiffer cảnh báo nếu không kiểm soát được, dịch bệnh sẽ phá hủy hàng triệu trang trại lợn quy mô nhỏ ở Trung Quốc.
"Một vấn đề lớn là các nhà sản xuất vừa và nhỏ không có khả năng thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để ngăn ngừa bệnh lây lan", Pfeiffer nói. "Ảnh hưởng có dịch bệnh này là số trang trại quy mô nhỏ sẽ giảm, trang trại quy mô lớn sẽ tăng hoặc mở rộng năng lực sản xuất".
Quảng Đức Phú, phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết nước này đã ứng phó với khủng hoảng "kịp thời, công khai và minh bạch". Bắc Kinh đã dự trữ thịt lợn đông lạnh, phương pháp từng được sử dụng để điều tiết giá trên thị trưởng và có thể tái sử dụng biện pháp này trong những tháng tới.