![]() |
Ảnh có tính minh họa của China Today. |
"Tôi rất bận rộn và sẽ bận rộn hơn trước dịp Tết", Tang, quản lý bán hàng cho một công ty thực phẩm ở địa phương, cho hay. "Tôi sẽ không có thời gian chăm sóc vợ vì thế cần phải tìm một vú em".
Tang cho biết anh đã đến hầu hết các dịch vụ giúp việc ở Quảng Châu mà không có kết quả. Nhiều người Quảng Châu gặp phải tình huống như của Tang khi mà vú em hoặc người giúp việc ngày càng thiếu, mà Tết Nguyên đán đã đến gần.
"Ít nhất 60% trong số hơn 600 nghìn vú em hoặc người giúp việc đã trở về quê để đoàn tụ gia đình vào dịp Tết và sẽ chỉ trở lại sau rằm tháng giêng", Chen Ting, Chủ tịch hiệp hội giúp việc gia đình Quảng Đông, cho hay.
Chen cho biết vấn đề này trở nên trầm trọng hơn vào năm nay khi những đôi kết hôn năm 2006 bắt đầu sinh con. Đối với nhiều người Trung Quốc, năm âm lịch 2006 cực kỳ tốt để cưới hỏi và sinh đẻ. "Đó là lý do tại sao quá nhiều người cưới vào năm ngoái và năm nay sẽ có rất nhiều em bé được sinh ra", Chen nói.
Năm ngoái, thành phố Quảng Châu có 70.000 cặp kết hôn, tăng tới 40% so với năm trước đó. Chen cho biết mỗi ngày anh nhận được trung bình hơn 100 cú điện thoại hỏi thuê vú em hoặc người giúp việc. Nhu cầu tìm lao động kiểu này tăng lên khi Tết đến gần.
Anh cho biết hiện Quảng Đông thiếu khoảng 120 nghìn người giúp việc. "Chúng tôi đang tận dụng lực lượng lao động địa phương để đáp ứng nhu cầu này, và cố gắng hết sức để thuyết phục họ ở qua Tết bằng tiền thưởng và tăng lương", Tian Xin, tổng giám đốc một công ty giúp việc gia đình ở Quảng Châu, tiết lộ.
Tương tự Quảng Châu, nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến, cũng đang thiếu vú em và người giúp việc nhà.
Ngọc Sơn (theo China Daily)