Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Trung Quốc (CFPA), được thành lập năm 1980 trong thời kỳ triển khai chính sách một con, tuần này thông báo mở cuộc thi sáng tác khẩu hiệu để "quảng bá thời kỳ mới của hôn nhân và văn hóa kế hoạch hóa gia đình, cũng như nuôi dưỡng bầu không khí xã hội thân thiện với sinh đẻ".
CFPA hy vọng các tác phẩm dự thi sẽ được "người dân ở các nền tảng văn hóa, giới tính và lứa tuổi khác nhau công nhận". Họ cũng muốn có các khẩu hiệu quảng bá "sự phát triển lâu dài và cân bằng của dân số" cũng như "các giá trị gia đình hài hòa", bao gồm "kết hôn ở độ tuổi thích hợp".
Động thái diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc hồi tháng 5 tuyên bố tất cả công dân đại lục được phép sinh con thứ ba, loại bỏ hạn chế hai con được áp dụng từ năm 2016.
Tuy nhiên, cuộc thi sáng tác khẩu hiệu của CFPA không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trên mạng xã hội. Nhiều người còn nghĩ ra những khẩu hiệu mang tính mỉa mai như "Phụ nữ sinh ba con chết trẻ, phụ nữ chỉ sinh con trai già nhanh".
Một ý kiến được nhiều người đồng tình cho rằng: "Nếu cả bạn và tôi không sinh con, lấy đâu ra nguồn lao động giá rẻ?".
Cuộc thi kéo dài đến 15/9 và một hội đồng sẽ đánh giá các khẩu hiệu, chọn ra 35 người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ được CFPA thưởng tiền mặt 300-1000 nhân dân tệ (46-150 USD).
Khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách một con năm 1980, nhiều khẩu hiệu cứng rắn, thậm chí có phần tiêu cực, được tuyên truyền để yêu cầu phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai sau khi đã sinh một con.
Khi chuyển sang thực hiện chính sách hai con từ năm 2016, các khẩu hiệu trở nên tinh tế hơn, nhưng mang thông điệp sâu xa rằng người dân nên tuân thủ chính sách dân số quốc gia. "Một là quá ít, hai là vừa phải" là một khẩu hiệu phổ biến trong thời kỳ này.
Trung Quốc đang nỗ lực khuyến khích người dân sinh thêm con, khi phải đối mặt với tình trạng dân số già đi nhanh chóng cùng tỷ lệ sinh thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh xã hội cạnh tranh và áp lực cao, nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc trì hoãn sinh con hoặc quyết định không sinh.
Chính phủ còn đặt ra các chính sách khiến việc ly hôn phức tạp hơn và cũng ban hành các biện pháp khuyến sinh, như trợ cấp nuôi con 500 nhân dân tệ (77 USD) hàng tháng hoặc thêm 30 ngày nghỉ thai sản. Tuy nhiên, các biện pháp này không hiệu quả vì tỷ lệ sinh ở một số vùng của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh.
Huyền Lê (Theo SCMP)