Thỏa thuận hợp tác phục dựng nhà thờ 850 năm tuổi được ký hôm 6/11 nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Trung Quốc. Từ sau vụ hỏa hoạn, giới chức Trung Quốc và Pháp đã liên lạc để bàn về hợp tác phục dựng nhà thờ, hãng tin nhà nước Trung Quốc Xinhua cho biết.
"Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong cải tạo công trình cổ gặp hỏa hoạn, đặc biệt là nhà làm từ gỗ. Chúng tôi có thể gợi ý phương pháp cải tạo mái có khung gỗ sồi của nhà thờ Đức Bà", Chai Xiaoming, Giám đốc Học viện Di sản Văn hóa Trung Quốc, nói.

Nhiều phần nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp bị hủy hoại sau vụ cháy ngày 15/4. Ảnh: Reuters.
Nhà thờ Đức Bà Paris là di tích lịch sử được đến thăm nhiều nhất ở châu Âu. Nhà thờ bị cháy hồi tháng 4 khiến tháp nhọn và phần lớn mái vòm nhà thờ đổ sập, gây tiếc nuối khắp thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đó gọi nhà thờ là "kho báu vượt trội của văn minh nhân loại".
Dù cửa sổ kính màu, tháp, chuông và hầu hết các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, công cuộc khôi phục dự kiến mất nhiều năm hoàn thành. Đến cuối năm 2020, một cuộc kiểm tra hoàn chỉnh mới được tiến hành, cho phép kiến trúc sư tìm cách khôi phục nhà thờ. Công tác phục dựng dự kiến bắt đầu sau năm 2021.
Ngoài nhà thờ Đức Bà, thỏa thuận ký hôm 6/11 cũng bao gồm hợp tác bảo vệ chiến binh đất nung tại thành phố Tây An, tỉnh miền bắc Thiểm Tây.
Nhật Duy (Theo AFP)