Báo cáo của Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, hôm 3/7, Trung Quốc duy trì lượng lớn tàu với khoảng 119 chiếc để bảo vệ giàn khoan, gồm 46 tàu hải cảnh, 16 tàu vận tải, 16 tàu kéo, 34 tàu cá.
Bên cạnh đó, nước này huy động tới 7 tàu quân sự ra giàn khoan Hải Dương 981 và đây được cho là lần huy động số tàu quân sự lớn nhất, khi thời gian qua khoảng 4-6 tàu quân sự hoạt động quanh khu vực mỗi ngày.
Lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam cũng phát hiện máy bay Y-8X, máy bay chiến đấu J11 và trực thăng của Trung Quốc lượn trên khu vực giàn khoan.
Ngày 3/7, các tàu của lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền. Lúc này, tàu Trung Quốc đồng loạt tăng tốc, áp sát các tàu kiểm ngư để ngăn cản ở khoảng cách 200-300 m.
Tàu cá của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn đánh bắt thủy sản ở khu vực phía tây-tây nam, cách giàn khoan khoảng 40-45 hải lý. 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn cản, ép hướng các tàu cá của Việt Nam.
Hương Thu