Số liệu do Tân Hoa Xã công bố cho thấy, số ca ung thư phổi tại thành phố Bắc Kinh đã tăng vọt từ 3.956 ca năm 2002 lên 6.309 ca (trên 100.000 dân) năm 2011.
Khói bụi ô nhiễm dày đặc tại Bắc Kinh được xem là một nhân tố khiến ung thư phổi tại thủ đô này tăng vọt. Ảnh: npr.org. |
Theo các cán bộ y tế Bắc Kinh, ung thư phổi có liên quan tới sự lựa chọn lối sống của con người, trong đó hút thuốc vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh. Tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh rằng tình trạng hút thuốc thụ động và ô nhiễm không khí gia tăng chính là một trong những nhân tố khiến căn bệnh tăng vọt.
Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố một báo cáo khoa học mô tả chi tiết mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và nhiều bệnh khác nhau. Báo cáo này ước tính việc hít thở trong điều kiện ô nhiễm khói bụi khiến 3,2 triệu người chết sớm mỗi năm trên toàn cầu và gây ra hơn 200.000 trường hợp tử vong vì ung thư phổi. Hơn một nửa các trường hợp tử vong vì ung thư phổi có nguyên nhân không khí ô nhiễm là ở Trung Quốc và các quốc gia Đông Á khác.
Người dân Trung Quốc hiện ngày càng lo ngại về các vấn đề sức khỏe gia tăng do môi trường không khí ô nhiễm đáng báo động gây ra. Đây chính là hậu quả của tình trạng phát triển kinh tế nhanh chóng không đi liền với một hệ thống pháp luật chặt chẽ về bảo vệ môi trường.
Mới đây, một bé gái 8 tuổi tại tỉnh Giang Tô trở thành bệnh nhân ung thư phổi nhỏ tuổi nhất tại Trung Quốc. Nguyên nhân trực tiếp được đưa ra chính là ô nhiễm không khí. Bệnh viện được cho là đang điều trị cho bé gái này phủ nhận báo cáo trên, tuy nhiên phản ứng của người dân Trung Quốc với trường hợp này cho thấy sự lo ngại ngày càng gia tăng về vấn đề ô nhiễm.
Thu Hiền