Vaccine tên CS-2034, nhắm vào các biến chủng Omicron mới - nguyên nhân gây ra phần lớn ca nhiễm tại Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu gỡ bỏ lệnh hạn chế.
Đây là một trong những loại vaccine đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc sử dụng công nghệ mRNA, tương tự vaccine của Pfizer hoặc Moderna. Hôm 6/1, CanSina cho biết khi tiêm mũi thứ ba, CS-2034 tạo lượng kháng thể cao hơn so với các loại vaccine bất hoạt trước đây.
Thử nghiệm "giai đoạn 2B" của hãng có hơn 400 người tham gia. Hơn một nửa số tình nguyện viên trên 60 tuổi. Nhóm này chịu ít tác dụng phụ hơn thanh thiếu niên.
Kết quả cho thấy vaccine phản ứng tốt với các biến chủng phụ của Omicron như BA.1 và BA.5. Bảy ngày sau khi tiêm chủng, kháng thể trung hòa người tham gia cao hơn 23 đến 29 lần so với những người đã tiêm liều thứ 4 bằng vaccine bất hoạt.
CanSino có kế hoạch sản xuất 100 triệu liều vaccine trong giai đoạn đầu tiên.
Nhân viên y tế chuẩn bị một liều vaccine Covid-19 dạng hít tại thành phố Tất Tiết, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Bên cạnh CanSino, hãng dược khác là Sinopharm cũng đẩy mạnh phát triển vaccine mRNA nhằm chống lại các phiên bản mới của nCoV trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại. Nếu thành công, hai loại vaccine có thể hỗ trợ quốc gia giải quyết đợt bùng phát mới nhất và những làn sóng sau này.
Trước đó, Trung Quốc chủ yếu sử dụng các vaccine bất hoạt từ Sinopharm, CanSino và Sinovac. Nước này quyết định không nhập khẩu vaccine từ các quốc gia phương Tây. Vaccine thế hệ cũ của CanSino phân phối tại Trung Quốc cũng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị là an toàn và hiệu quả.
Hồi tháng 9, Indonesia đã phê duyệt khẩn cấp một loại vaccine mRNA khác do Trung Quốc sản xuất, trở thành quốc gia đầu tiên bật đèn xanh cho vaccine Trung Quốc sử dụng công nghệ này. Vaccine có tên gọi AWcorna, do hãng dược Suzhou Abogen Bioscatics, Walvax Biotechnology và Viện Nghiên cứu Quân đội Trung Quốc đồng phát triển.
Việc nghiên cứu vaccine mRNA tại Trung Quốc giai đoạn trước gặp nhiều trở ngại. Hãng dược Moderna đã từ chối bàn giao công nghệ nòng cốt của vaccine cho Bắc Kinh. BioNTech đã hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc là Fosun International vào năm 2020 để phát triển và thương mại hóa vaccine tại Trung Quốc, song đến nay vẫn chưa được tiêm cho công dân.
Thục Linh (Theo Financial Time, Reuters)