![]() |
Các chuyên gia đang chuẩn bị tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
"Vệ tinh sẽ cất cánh vào khoảng giữa 24 đến 26/10 và lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là quanh khoảng 6h chiều ngày 24", một phát ngôn viên của Cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết.
Vệ tinh quay quanh mặt trăng, có tên gọi Chang'e I (theo tên một vị nữ thần trong truyền thuyết Trung Quốc, người đã bay lên mặt trăng) và được đẩy lên bởi tên lửa Long March 3A từng trải qua các thử nghiệm trước đây.
Vệ tinh theo dự kiến sẽ đi vào quỹ đạo chuyển tiếp của mặt trăng vào ngày 31/10 và đi vào quỹ đạo chính thức hôm 5/11.
Nó sẽ gửi các bức ảnh đầu tiên về thiên thể này vào cuối tháng, và tiếp tục những khám phá khoa học trong một năm sau đó.
![]() |
Tên lửa Long March 3A sẽ đẩy vệ tinh lên quỹ đạo. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
Trung Quốc hy vọng trở thành quốc gia thứ 17 tham gia vào dự án Trạm Vũ trụ quốc tế ISS, Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Li Xueyong cho biết.
Việc phóng vệ tinh lần này sẽ đánh dấu bước đầu tiên trong chương trình nghiên cứu mặt trăng gồm 3 giai đoạn của Trung Quốc, với bước hai là thực hiện một vụ hạ cánh trên mặt trăng và phóng một tàu thăm dò vào khoảng năm 2012, và bước ba là đưa một tàu thăm dò hạ cánh, mang mẫu đất trở về để phân tích khoa học vào năm 2017.
T. An (theo Tân Hoa Xã)