"Dự án tàu thăm dò mặt trăng là bước ngoặt thứ 3 trong lịch sử công nghệ vũ trụ Trung Quốc, sau các dự án vệ tinh và dự án tàu có người lái, và là bước đầu tiên của chúng ta trong việc khám phá vũ trụ xa xăm", Sun Laiyan, giám đốc cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho biết.
Ông Sun nhấn mạnh điều này khi phát biểu với các sinh viên tại Đại học Jiaotong, Bắc Kinh về chương trình vũ trụ của nước mình.
Dự án thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc chia làm 3 giai đoạn - bay quanh mặt trăng, hạ cánh và quay trở lại trái đất.
Việc phóng tàu bay quanh mặt trăng là giai đoạn đầu tiên, và giai đoạn hai sẽ là phóng một tàu thăm dò bề mặt, dự kiến khoảng năm 2012. Trong giai đoạn 3, một con tàu thăm dò khác sẽ hạ cánh trên bề mặt chị Hằng và quay trở lại trái đất mang theo mẫu đất, đá.
T. An (theo Tân Hoa Xã)