![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/06/17/phulam1-624966-1371962318-500x-3273-9818-1402972251.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Huc63WzTsz7Dl-q8jWj2uQ)
Trung Quốc bắt đầu thành lập "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, từ tháng 7/2012, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: Hinews
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm qua cáo buộc Manila "đạo đức giả" khi chỉ trích các hoạt động của Bắc Kinh và cho rằng bản thân Philippines cũng tham gia xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa.
Wall Street Journal dẫn lời bà Doanh cho biết Philippines đang thiết lập cơ sở tại Trường Sa, đồng thời có những "phát biểu vô trách nhiệm" về công việc xây dựng "hợp pháp" của Trung Quốc. Bà Hoa nhắc lại rằng Trung Quốc cam kết giải quyết vấn đề với các nước trên cơ sở song phương, và tranh chấp đảo giữa Trung Quốc và Philippines không phải là vấn đề của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố sau khi Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết ông sẽ đề xuất ASEAN kêu gọi đóng băng mọi hoạt động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.
Việc đóng băng những dự án mới cần được áp dụng khi các bên đang tiến tới một bộ quy tắc ứng xử ở khu vực tranh chấp, ông del Rosario nói. Đề xuất của ngoại trưởng Philippines thể hiện mối lo ngại của Manila rằng Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động cải tạo đất tại những vùng tranh chấp để kiểm soát khu vực trước khi bộ quy tắc ứng xử hoàn tất. Bộ quy tắc này dự kiến cấm các hoạt động xây dựng ở những vùng tranh chấp.
Trung Quốc hôm 14/6 bắt đầu xây dựng trường học đầu tiên trên nơi gọi là "thành phố Tam Sa", đơn vị hành chính phi pháp mà nước này thành lập bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của Hà Nội và các nước ASEAN.
Trọng Giáp