Bộ từ điển gồm 5 cuốn, dự kiến ra mắt vào giữa tháng 9.
Bộ sách chứa khoảng 22 triệu chữ, tăng 10% so với ấn bản lần 5 được phát hành năm 1999, với hơn 130.000 mục từ, có khoảng 10.000 mục từ mới được cập nhật. Những nhà soạn từ điển nước này cũng loại ra khỏi sách 7.000 mục từ lỗi thời hoặc hiếm được sử dụng trong đời sống hiện đại.
Trung Quốc xuất bản lại bộ từ điển nổi tiếng để chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: ChinaCulture |
Tang Kemin, phó tổng biên tập của nhà xuất bản Từ điển Thượng Hải (Shanghai Lexicographical Publishing house), cho biết, những mục từ mới được thêm vào sách là mục từ liên quan đến lĩnh vực chính trị, kinh tế, và khoa học phản ánh xu hướng phát triển mới trong đời sống của người Trung Quốc.
Ngoài ra, những thuật ngữ trong lĩnh vực luật pháp về quản lý hành chính, hệ thống tòa án, nhân quyền quốc tế cũng được bổ sung. Các thuật ngữ y học như từ Severe Acute Respiratory Syndrome (bệnh SARS) cũng được cập nhật.
Tên các tàu vũ trụ Trung Quốc từ Thần Châu 1 đến Thần Châu 7 (Shenzhou). Độc giả cũng có thể tìm thấy trong sách mục từ về những địa điểm kiến trúc mới của Trung Quốc tại Bắc Kinh như: Sân vận động quốc gia tổ chim (Bird's Nest National Stadium), Trung tâm bơi lội quốc gia (Water Cube, National Swimming Center) và Trung tâm quốc gia về Nghệ thuật trình diễn (National Center for the Performing Arts)...
Trọn bộ Từ hải mới với giá 1.000 Nhân dân tệ (146 USD, khoảng 2.600.000 đồng).
"Từ hải", nghĩa tiếng Anh là "sea of words" (Biển chữ), là bộ từ điển bách khoa toàn thư uy tín nhất Trung Quốc. Ấn bản đầu tiên của bộ sách ra mắt vào năm 1936, từ đó đến nay được chỉnh sửa, hiệu đính, cập nhật 10 năm một lần trước mỗi dịp mừng quốc khánh nước này.
(Nguồn: ChinaCulture)