Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc (NMEFC) chiều 16/7 phát cảnh báo màu cam với sóng lớn, mức cao thứ hai trong thang 4 nấc, đồng thời ra cảnh báo vàng với triều cường khi bão Talim dự kiến đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông hôm nay.
Chính quyền Trung Quốc yêu cầu tàu thuyền quay lại cảng neo đậu, các địa phương tăng cường kiểm tra đê biển, âu tàu, gia cố các cơ sở nuôi trồng thủy sản, khi bão Talim có thể gây sóng to, gió lớn ở các khu vực duyên hải như Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây.
Ít nhất 91 cảnh báo đã được các thành phố, quận huyện ở Quảng Đông phát đi, khi tỉnh này dự kiến đón trận bão đầu tiên của năm 2023 trong hai ngày 17 và 18/7.

Sấm sét trên bầu trời thành phố Đam Châu, tỉnh Hải Nam, khi bão Talim tiến gần, ngày 16/7. Ảnh: CFP
Dịch vụ đường sắt ở một số tuyến đã bị dừng. Nhiều di tích thắng cảnh, bao gồm 4 điểm du lịch ở thành phố ven biển Trạm Giang cũng phải đóng cửa.
Talim được phân loại là bão nhiệt đới mạnh, đang ở phía bắc Biển Đông, cách Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 540 km về phía đông - đông nam lúc 16h ngày 16/7. Tâm bão sẽ di chuyển theo hướng tây - tây bắc, với vận tốc 15 km/h và mạnh dần.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết ngày và đêm nay bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h. Đến 7h ngày mai, bão vượt qua bán đảo Lôi Châu, vào vịnh Bắc Bộ và cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 140 km, cách Hải Phòng khoảng 250 km, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo hướng đi, vùng ảnh hưởng bão Talim, 4h ngày 17/7. Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), bão Talim đổ bộ muộn hơn 20 ngày so với thời gian xuất hiện trung bình của những con bão đầu tiên vào Trung Quốc trong giai đoạn 1991-2020.
Bão Talim đổ bộ trong bối cảnh Trung Quốc đang bước vào giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng hàng năm, kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Wang Zhangli, phó giám đốc Cục phòng chống thiên tai và hạn hán của Bộ Thủy lợi, cho biết Trung Quốc sẽ đối mặt cả hạn hán và lũ lụt trong thời gian này.

Tàu bè neo đậu tránh bão Talim ở Tsun Wan, Hong Kong, ngày 16/7. Ảnh: AFP
Từ đầu tháng 7, lũ vượt cảnh báo đã xuất hiện trên 255 sông thuộc 21 tỉnh, thành trực thuộc trung ương, đa số là sông vừa và nhỏ, theo ông Wang. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng kiểm soát lũ của Trung Quốc đã cải thiện đáng kể trong vài năm qua.
"Một số thành phố đã tích cực xây dựng đô thị bọt biển để đối phó mưa lớn. Nhiều thành phố ven biển đã tăng cường xây hệ thống đê kè", Wang cho hay.
Khả năng dự báo và cảnh báo thời tiết của Trung Quốc cũng được cải thiện. "Năng lực tính toán và các mô hình cải tiến cho phép chúng tôi đưa ra dự báo sớm hơn, chính xác hơn, đồng thời truyền đạt thông tin cảnh báo nhanh hơn, xa hơn", quan chức này nói.