![]() |
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu với các doanh nhân ở Bắc Kinh hôm qua, ngày đầu trong chuyến công du ba ngày tới Trung Quốc. Ảnh: AP. |
Số máy bay này gồm 110 chiếc A320 và 50 chiếc A330, các quan chức Airbus thông báo tại Bắc Kinh, nơi họ đang hộ tống Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thăm đối tác hàng đầu về thương mại.
Airbus và các đối tác Trung Quốc hồi mùa hè này đã ký thỏa thuận sản xuất các phản lực A320, do dự đóan trước lượng đơn hàng tăng nhanh để phục vụ nhu cầu về máy bay trên 150 chỗ của đất nước đông dân nhất thế giới. Về kích cỡ, loại phi cơ này thích hợp cho các đường bay nội địa của Trung Quốc, nơi mà nhu cầu đi lại bằng đườg hàng không tăng lên nhanh chóng nhờ sự phát triển kinh tế.
Airbus và đối thủ Mỹ Boeing dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lớn thứ nhì thế giới sau Mỹ, với lượng đơn hàng vào khoảng 1.900 đến 2.600 máy bay trong vòng hai mươi năm tới.
Với hợp đồng mới này, Airbus đã qua mặt Boeing về số lượng máy bay thương mại bán ra trong năm nay. Tuần trước, công ty có trụ sở ở Mỹ công bố đã nhận 1.044 đơn hàng. Còn Airbus, vào cuối tháng 10, loan báo đã có kế hoạch bán 1.021 chiếc.
Giá trị chính xác của hợp đồng mà Airbus mới có này không được công bố. Tuy nhiên các quan chức Pháp không nêu tên cho hay tổng trị giá thương vụ lên tới 10 tỷ euro, tức là 14,8 tỷ USD.
T. Huyền (theo AP)