Tuyến tàu chở khách giữa Hà Nội, Việt Nam - Nam Ninh, Trung Quốc hoạt động lại vào cuối tháng 5, trong bối cảnh lượng du khách giữa hai nước tăng nhanh cũng như chính sách nới rộng thị thực của hai nước ngày càng cởi mở.
Theo Tân Hoa Xã, chuyến tàu khởi hành từ thành phố Nam Ninh (khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây) đến thủ đô Hà Nội bắt đầu lăn bánh từ 26/5. Tuyến từng được khai thác năm 2009, sau đó dừng vào tháng 2/2020 khi nhiều quốc gia châu Á đồng loạt đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch bệnh.
Hành trình 11,5 tiếng được kỳ vọng thúc đẩy dòng khách qua lại giữa hai nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế tới Trung Quốc mà không cần xin visa.

Tàu T8701 rời Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc đến Hà Nội, Việt Nam ngày 25/5. Ảnh: Xinhua
Sau dịch, Bắc Kinh mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều nước như Australia, Singapore và nhiều nước châu Âu nhằm phục hồi ngành du lịch. Steven Zhao, CEO công ty du lịch trực tuyến China Highlights (trụ sở tại Quế Lâm), cho biết lượng khách Việt đang tăng nhanh nhờ kinh tế Việt Nam phát triển mạnh.
"Từ Nam Ninh, khách có thể dễ dàng nối chuyến vào mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc để tới các thành phố được yêu thích như Bắc Kinh hay Thượng Hải", ông nói.

Tàu liên vận chở khách Việt - Trung chạy về ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn hồi tháng 2/2020. Ảnh: Gia Huy
Dan Martin, cố vấn doanh nghiệp quốc tế tại Dezan Shira & Associates, đánh giá việc nối lại đường tàu là tín hiệu tích cực cho cả chiều khách Trung Quốc sang Việt Nam. "Tại Hà Nội, lượng khách Trung Quốc chiếm tỷ trọng khá lớn", ông nói.
Năm 2024, Việt Nam đón hơn 3,7 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm trước. Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách Trung đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt, cao nhất trong top các thị trường gửi khách.