Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) với lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu vào năm 2015 tại Singapore. Ảnh: Reuters.
"Vấn đề Đài Loan đơn thuần là việc nội bộ của Trung Quốc. Bản chất hoàn toàn khác với mối quan hệ giữa Mỹ - Triều Tiên", Reuters dẫn lời người phát ngôn của Văn phòng các Vấn đề Đài Loan phủ nhận đề xuất rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể mở đường cho một cuộc gặp "tan băng" tương tự giữa Bắc Kinh và quan chức Đài Loan.
"Đài Loan và đại lục đều thuộc về một Trung Quốc, quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan không phải là mối quan hệ cấp quốc gia với quốc gia", phát ngôn viên Ma Xiaoguang nói trong một cuộc họp báo ngày 13/6.
Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày hôm qua diễn ra tại Singapore, đảo quốc Đông Nam Á từng là nơi tổ chức cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu vào năm 2015.
Theo phát ngôn viên Ma, hội nghị thượng đỉnh năm 2015 giữa hai ông Tập - Mã được tổ chức dựa trên cơ sở phản đối Đài Loan độc lập và chứng tỏ hai bên bờ eo biển Đài Loan có khả năng và trí lực để tự giải quyết vấn đề của mình. Ma đồng thời nhấn mạnh bất cứ sự tiến bộ nào trong mối quan hệ giữa hai bên đều phụ thuộc vào đảng cầm quyền Đài Loan.
Kể từ khi bà Thái Anh Văn, chủ tịch đảng Dân Tiên, lên lãnh đạo Đài Loan năm 2016, mối quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và hòn đảo trở nên căng thẳng. Bà Thái Anh Văn từ chối chấp nhận chính sách "Một Trung Quốc" và muốn duy trì trạng thái giữ nguyên hiện trạng.
Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất, có thể bằng vũ lực nếu cần thiết. Khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1979, đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan để hiện thực hóa quan điểm đồng thuận với chính sách "một Trung Quốc" của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì những quan hệ hữu nghị, không chính thức với Đài Bắc, bao gồm việc bán vũ khí cho vùng lãnh thổ này.
An Hồng